Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Sáng 18-1, Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường phụ nữ tự quản.

Đồng thời, Hội triển khai treo cờ tại các tuyến đường tự quản ở thôn Tân Hội, thôn Giang Bắc và vận động nhân dân treo cờ trước nhà, dọc các trục đường chính, tạo không khí trang trọng hướng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

duong-co-chao-mung-dai-hoi-xiv-cua-tuy-phuoc-bac.jpg
Tuyến đường cờ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng của Hội LHPN Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường xây dựng công trình tuyến đường cờ chào mừng Đại hội tại khu phố Cẩn Hậu. Tuyến đường dài khoảng 300 m, treo 40 lá cờ Tổ quốc dọc hai bên, với tổng kinh phí 3,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội.

dai-hoi-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc xây dựng công trình tuyến đường cờ chào mừng Đại hội tại khu phố Cẩn Hậu. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Hội LHPN phường An Nhơn Bắc phối hợp với UBND và Đoàn phường ra quân trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Dịp này, Hội phối hợp với chùa Phước Quang trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 3 triệu đồng.

Tại phường An Nhơn Nam, Hội LHPN phường phối hợp với Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế An Nhơn tổ chức nấu và phát 200 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng trong cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xiv.jpg
Hội LHPN phường An Nhơn Nam tổ chức nấu và phát 200 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: ĐVCC

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội còn được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trong tỉnh với các công trình, phần việc cụ thể, sáng tạo. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Phù Cát ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” với 9 điểm thu gom rác thải tái chế; Hội LHPN xã Cát Tiến thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”; Hội LHPN xã Ân Hảo ra quân dọn vệ sinh, trồng mới hơn 1 km đường hoa.

Nhiều địa phương khác như Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Phú Thiện, An Phú… đồng loạt xây dựng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần tạo diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai với nhiều chương trình thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null