Phụ nữ Đak Pơ chung tay loại trừ rác thải nhựa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ, Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình nhằm tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, em phụ nữ chung tay hạn chế sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi ni lông, góp phần nâng cao ý thức của chị em về bảo vệ môi trường.
Gần 3 năm nay, mỗi lần đi chợ, chị Trương Thị Xuân Loan (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) đều xách theo giỏ để đựng thực phẩm. Chị cho hay: “Lúc đầu dùng giỏ xách đi chợ mình thấy không quen lắm. Thế nhưng, lâu dần thì thấy bình thường, bởi xách giỏ đi chợ đã giúp hạn chế được việc sử dụng túi ni lông để đựng thực phẩm, giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường”. Chị cũng rủ thêm mấy chị trong tổ dân phố sử dụng giỏ như mình. Ngoài ra, gia đình chị còn đào thêm hố rác để phân loại, xử lý rác tại chỗ. 
Cũng hơn 3 năm nay, chị Hoàng Thị Sào (làng Mông, xã Ya Hội) có thói quen phân loại rác thải tại nguồn. “Ngay góc bếp, tôi đặt 2 cái sọt để phân loại rác, một cái đựng rác không tái chế được, 1 cái đựng rác tái chế được. Làm như vậy sẽ giúp việc xử lý rác thải thuận lợi hơn”-chị Sào nói.
 Chị em phụ nữ huyện Đak Pơ dùng lá chuối gói rau. Ảnh: L.A
Chị em phụ nữ huyện Đak Pơ dùng lá chuối gói rau. Ảnh: L.A
Chị Thái Thị Trinh-Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Tam-cho hay: “Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Hội LHPN xã đã phát động phong trào dùng giỏ xách đi chợ, đào hố rác tự hoại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền chị em dùng hộp nhựa để đựng thực phẩm khi đi chợ rồi bỏ vào giỏ xách, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông”.
Tại hội nghị đối thoại với chị em phụ nữ diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên, Hội LHPN huyện Đak Pơ không sử dụng chai nhựa dùng 1 lần và ống hút nhựa trong hội nghị, thay vào đó là ly thủy tinh. Bà Phạm Thị Thúy-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ-chia sẻ: Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện đã cấp 640 giỏ xách đi chợ cho chị em; thành lập mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 3 xã: Ya Hội, Tân An và Phú An; vận động đào 4.072 hố rác tự hoại trong vườn nhà, xây dựng 5 hố xử lý rác thải tại nguồn ở khu dân cư, thành lập 10 tổ thu gom rác thải tại khu dân cư. Mới đây nhất, trong tháng 9, Hội đã thành lập mô hình “Nói không với rác thải nhựa và túi ni lông” tại 2 xã Ya Hội và An Thành. Song song với đó, Hội đẩy mạnh truyền thông đến người dân về thực trạng rác thải nhựa hiện nay tại địa phương; các giải pháp phòng-chống rác thải nhựa từ gia đình hội viên, phụ nữ nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.
“Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục vận động chị em sử dụng giỏ xách khi đi chợ thay cho túi ni lông. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng túi vải, túi nhựa sinh học, lá chuối... khi bán hàng. Bên cạnh đó là đẩy mạnh mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thành lập thêm tổ thu gom rác”-bà Phạm Thị Thúy cho biết thêm.
LAN ANH

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null