Phụ nữ Đak Đoa tích cực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Hội và các phong trào thi đua, góp phần chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Hội LHPN huyện Đak Đoa hiện có 26.054 hội viên sinh hoạt tại 18 Hội cơ sở, trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Trong giai đoạn 2016-2021, Hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung hướng về cơ sở.
Để chung sức vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội LHPN xã Ia Băng đã vận động đào được 870 hố rác, di dời 24 chuồng chăn nuôi gia súc ra sau nhà, vận động chị em tham gia gần 130 ngày công làm được 4,8 km đường giao thông và khơi thông cống rãnh để tránh lầy lội vào mùa mưa, làm 200 m2 bê tông sân trường tại làng Brông Thông, trồng 500 m hàng rào xanh, vận động làm vườn rau sạch và trồng cây ăn quả tại các chi hội. Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Thị Kim Nhã cho hay: “Năm 2019, Hội LHPN xã hướng dẫn thành lập Tổ liên kết may gia công tại thôn 5. Hai năm qua, Tổ đã giải quyết việc làm cho nhiều chị em ở địa phương, nhất là phụ nữ nghèo. Hàng năm, trừ chi phí, Tổ thu về khoảng 100 triệu đồng”.
Cán bộ phụ nữ huyện Đak Đoa trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ phụ nữ huyện Đak Đoa trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Theo chị Trần Thị Hoài-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5: “Tổ liên kết may gia công đã chủ động liên hệ các đầu mối doanh nghiệp để nhận hàng, giao cho các tổ viên may gia công theo sản phẩm. Hiện tại, Tổ đã giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định cho 17 chị”. 
Những năm qua, Hội LHPN xã Hneng đã vận động, hướng dẫn các chi hội kết nghĩa để giúp hội viên phụ nữ học hỏi, tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, gia đình hội viên thuộc Chi hội làng Krun đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn, di dời 79 chuồng gia súc xa nhà, đào hàng chục hố rác, trồng 1 km con đường hoa và 2 km hàng rào xanh. Riêng tại thôn Tam Điệp và làng Krun, các gia đình đều có vườn rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, gần 130 hộ triển khai trồng chuối xen các loại cây ăn quả cho thu nhập thêm 3-3,5 triệu đồng/tháng.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Nhật
Đánh giá vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng NTM, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu Y Pren khẳng định: Hà Bầu có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 98% dân số. Thời gian qua, hội viên phụ nữ luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng NTM. Tiêu biểu như chị Planh ở làng Ring Rai. “Giai đoạn 2016-2020, chị Planh đã tích cực cùng ban, ngành của xã vận động người dân làm 2,4 km đường nội thôn, tu sửa và làm mới 25 nhà ở, 32 hộ làm nhà vệ sinh, vận động các hộ hiến đất ruộng để bê tông hóa 1.100 m đường nội đồng. Đồng thời, chị Planh cùng Ban Nhân dân thôn vận động người dân đóng góp 400 công để nâng cấp mương thủy lợi vào khu sản xuất, đóng 20 triệu đồng và hơn 400 công lao động làm cầu dân sinh nối từ làng Ring Rai đi qua xã Trà Đa (TP. Pleiku). Ngoài ra, chị còn tích cực vận động thành lập các tổ tự quản về an ninh nông thôn, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng-chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự địa phương”-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu cho hay.
Trao đổi với P.V, bà Nay Danh Nam-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa-cho biết: “Trong giai đoạn 2016-2021, các tổ chức Hội ở cơ sở tiếp tục đa dạng chương trình hành động, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi hội, đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ. Đồng thời, tiếp tục vận động gia đình hội viên tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM và phong trào thi đua yêu nước”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null