Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp: Cần nâng cao giá trị Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 16-3, dưới sự chủ trì của ông Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương và các đơn vị chủ rừng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Trong đó, Sở Ngoại vụ cũng đã tích cực thông tin tuyên truyền trên Tập san Thông tin đối ngoại Gia Lai, vận động các nguồn vốn tài trợ cho 7 dự án về bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức 82 đợt tuyên truyền lồng ghép chung trong cộng đồng vùng đệm tại 22 thôn, làng ở khu vực vùng lõi 1 về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên thu hút hơn 3.280 lượt người dân tham gia; tổ chức 25 đợt phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho học sinh; mở 10 lớp tập huấn cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại cuộc họp các đại biểu đã nêu những khó khăn hiện nay như: công tác quản lý, vận hành liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương. Các thành viên Ban Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Năng lực công chức của Ban Thư ký chưa cập nhật kiến thức liên ngành và thiếu kinh nghiệm trong điều phối, hợp tác đa ngành, thiếu kỹ năng lập kế hoạch quản lý chiến lược. Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn chưa cử nhân sự làm đầu mối để tiếp nhận thông tin và tham gia phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng vẫn chưa có tài khoản riêng để thực hiện theo quy định của pháp luật…

Trong năm 2023, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng tập trung mời các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp có uy tín gắn bó với công tác sinh quyển tham gia vào Hội đồng tư vấn để hỗ trợ. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ tư vấn về bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển và ban hành chương trình, kế hoạch trung hạn 3-5 năm nhằm bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương thời gian qua chưa rõ nét, việc tuyên truyền còn hạn chế. Đến nay chúng ta chưa thiết kế được logo, chưa xây dựng trang thông tin điện tử Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng… Trước yêu cầu nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tiếp tục bám sát các đề tài khoa học và công nghệ và dự án khác được cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thí điểm các mô hình để báo cáo đánh giá cụ thể, tham khảo những vấn đề cần nghiên cứu ở các khu dự trữ sinh quyển khác để học tập. Tăng cường nghiên cứu xây dựng các đề án bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các ngành nâng cao giá trị của Khu dự trữ sinh quyển; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư vào Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.