Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-8, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-rah-lan-chung-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-phuong-quy-nhon-tay-3042.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây tại buổi làm việc cho biết: Trong 8 tháng năm 2026, phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng: vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khu phố và các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp; vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành sắp xếp từ 11 khu phố còn 5 khu phố và ổn định 3 cơ sở giáo dục.

bi-thu-dang-uy-phuong-quy-nhon-tay-nguyen-dang-thi-thu-hoa-bao-cao.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026. Ảnh: N.H

Kinh tế - xã hội của phường tiếp tục phát triển khá với tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 9,6%, thu ngân sách 8 tháng đạt 116,19% dự toán năm.

Phường hoàn thành 18/18 nhiệm vụ đến hạn, đạt 12/17 chỉ tiêu phân kỳ; phát huy tốt lợi thế công nghiệp với 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp và 97 doanh nghiệp đang hoạt động. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng. Trên địa bàn phường hiện không còn hộ nghèo.

pho-bi-thu-dang-uy-chu-tich-ubnd-phuong-quy-nhon-tay-nguyen-quang-minh-bao-cao.jpg
Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quang Minh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng năm 2026. Ảnh: N.H

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật với tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử đạt 100%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,85 điểm (xếp loại xuất sắc).

Đảng bộ phường hiện có 24 tổ chức Đảng trực thuộc với 751 đảng viên. Trong 8 tháng, Đảng bộ phường đã kết nạp 22/23 đảng viên mới (đạt 95,65% kế hoạch).

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu-dinh-huong-mot-so-nhiem-vu-chinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng định hướng một số nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 đối với phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của phường như: năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức Đảng chưa cao; việc kiện toàn chức danh còn chậm; tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử còn thấp; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị có mặt chưa chặt chẽ; đơn thư khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động của 5 khu phố mới còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách.

pho-truong-ban-thuong-truc-ban-to-chuc-tinh-uy-nguyen-huu-tuyen-phat-bieu.jpg
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây cần quan tâm công tác số hóa dữ liệu đảng viên điện tử. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn Tây.

Nhấn mạnh địa phương sở hữu vị trí đặc thù khi nằm trên các trục giao thông huyết mạch (QL 1A, cao tốc Bắc - Nam, ĐT.638) kết nối khu công nghiệp và cảng biển, có không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics rộng lớn, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường phải đổi mới tư duy, quyết liệt hành động, biến tiềm năng thành động lực phát triển dài hạn.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường cần tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết; bố trí nơi sinh hoạt phù hợp cho các tổ dân phố sau sắp xếp và xử lý hiệu quả tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tương xứng với yêu cầu quản trị địa bàn đang trên đà đô thị hóa nhanh, nhất là về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính và chuyển đổi số.

Về công tác quản lý xã hội và tiếp dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng thực chất, tăng cường đối thoại trực tiếp tại cơ sở để giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai từ trước sáp nhập phường; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới về lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản hay xây dựng trái phép.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần định hướng xây dựng Quy Nhơn Tây thành địa bàn phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, đồng bộ và bền vững; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành làm tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ quỹ đất, tránh phát triển tự phát.

Chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn phát triển công nghiệp với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Mục tiêu xuyên suốt là phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị phường thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng) trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Dự án có quy mô khoảng 18,4 ha, tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã hoàn thành 75%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng). Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng). Ảnh: N.H

Đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án, tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào hoạt động; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư để sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

(GLO)- Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, lấy kết quả thực thi, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, bền vững.

null