Philippines không nhượng bộ dù Trung Quốc đưa "quái vật" xuống biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Philippines ngày 14/1 đã phản đối Trung Quốc triển khai tàu tuần duyên lớn nhất vào vùng đặc quyền kinh tế của Manila tại Biển Đông.

mot-tau-hai-canh-duoc-cho-la-quai-vat-cua-trung-quoc-anh-vnn.jpg
Một tàu hải cảnh được cho là "quái vật" của Trung Quốc. Ảnh: VNN

Theo lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, tàu tuần duyên 5901 của hải cảnh Trung Quốc dài 165m, hoạt động cách bờ biển tỉnh Zambales khoảng 65 - 70 hải lý vào ngày 5/1, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila (EEZ). Con tàu này được Philippines gọi là "quái vật".

“Chúng tôi ngạc nhiên trước việc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày càng hung hăng khi triển khai con tàu “quái vật” này”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Jonathan Malaya phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày.

Manila gửi công hàm phản đối và yêu cầu tàu Trung Quốc rút khỏi EEZ của Philippines. Đồng thời cáo buộc động thái của Trung Quốc là đe dọa ngư dân nước mình hoạt động xung quanh bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đã triển khai hai tàu lớn nhất của họ để đẩy lùi tàu Trung Quốc.

Động thái mới của Trung Quốc có thể xuất phát từ sự chuyển giao quyền lực sắp tới tại Mỹ, hoặc là hành động thách thức các luật gần đây khẳng định về những quyền trên biển của Philippines, theo Hãng tin Bloomberg.

Về phần mình ngày 13/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun khẳng định các hoạt động “tuần tra và thực thi pháp luật” của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc là “hợp lý, hợp pháp và không thể bị chỉ trích”.

Quan hệ song phương Trung Quốc và Philippines liên tục leo thang căng thẳng trong những năm qua do các mâu thuẫn liên quan đến chủ quyền trên biển tại Biển Đông.

Trong năm 2024, Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần đấu khẩu về các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm bãi cạn Scarborough.

Phán quyết ngày 12/7/2016, do Hội đồng trọng tài thành lập theo phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, nhấn mạnh Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để yêu cầu quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên vượt quá các quyền mà UNCLOS quy định.

Giới phân tích cho rằng, tin tức Trung Quốc điều tàu quái vật ra Biển Đông khẳng định tham vọng vượt ra ngoài lãnh thổ của Bắc Kinh.

Những chiếc tàu “quái vật” này là một phần trong kế hoạch củng cố sức mạnh của hải quân Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động

(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

null