Ông Nguyễn Ngọc Lương làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Ngọc Lương, sinh năm 1978, quê ở Thanh Hóa, học vị: Tiến sỹ Luật học, trình độ Cao cấp lý luận Chính trị, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

 Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)


Sáng 9/9, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư và Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ năm, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh.

Các đại biểu đã trao đổi về công tác Hội và phong trào thanh niên trong những tháng đầu năm 2021; phương hướng triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2021; làm việc về công tác nhân sự Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất rút tên các ông, bà do chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII; hiệp thương, chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII, Thường trực Đoàn Chủ tịch, các chức danh chủ chốt của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Trong đó, thống nhất để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã hiệp thương, chọn cử bổ sung các ông, bà vào Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị cũng thống nhất tăng số lượng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ 8 lên 9 thành viên, đồng thời hiệp thương chọn cử ba ông, bà giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, gồm bà Trịnh Mai Phương, Quyền trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Tiến sỹ-bác sỹ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

6 tháng đầu năm 2021, công tác Hội và các phong trào thanh niên đã bám sát trọng tâm, nội dung hoạt động đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các cấp Hội đã sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức triển khai hoạt động, mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều mặt hoạt động đã vượt mức chỉ tiêu của cả năm 2021.

Tiêu biểu có hơn 97% cán bộ Hội và hơn 85% hội viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chỉ tiêu cả năm tương ứng là 100% và 80%); 83% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên (chỉ tiêu đề ra là 100%).

Ngoài ra, các cấp Hội đã hỗ trợ 775 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên (vượt tới 775%); giới thiệu việc làm cho hơn 229.000 thanh niên, trong đó hơn 116.000 thanh niên có việc làm ổn định (vượt lần lượt 115% và 583%); xây dựng hơn 2.400 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế phát triển tại xã, phường, thị trấn (vượt 120% chỉ tiêu).

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2021, các cấp Hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

 

 Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)


Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống; tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi.”

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; các hoạt động chăm lo cho thanh niên khuyết tật; phát hiện, tuyên dương các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu... sẽ được chú trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, sinh năm 1978, quê quán: Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; học vị: Tiến sỹ Luật học, trình độ: Cao cấp lý luận Chính trị. Ông là Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ tháng 11/2003-tháng 2/2005, ông Nguyễn Ngọc Lương là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy khối nội chính Trung ương, Phó bí thư Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Thường trực Hội đồng Bí thư Đoàn khối Nội chính Trung ương.

Từ tháng 3/2005-7/2006, ông Lương là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối nội chính Trung ương, Phó Chánh văn phòng Đoàn khối Nội chính Trung ương; từ tháng 8/2006-6/2007: Ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối nội chính Trung ương, Chánh văn phòng Đoàn khối nội chính Trung ương.

Từ tháng 7/2007-1/2009, ông  Lương là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương; từ tháng 2/2009-2/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 5/2010-6/2011, ông Lương là Phó Bí thư Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn khối các cơ quan Trung ương; từ tháng 7/2011-11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ cơ quan Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Từ tháng 11/2012-4/2015, ông Lương là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, Bí thư Chi bộ cơ quan, Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Từ tháng 5/2015-4/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 5/2016-9/2016, ông Lương là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null