Ông Hun Manet chính thức trở thành tân thủ tướng Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quốc hội Campuchia vừa bầu ông Hun Manet làm thủ tướng, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực của nhà lãnh đạo kỳ cựu Hun Sen cho con trai.

Sáng 22.8, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm của Campuchia, ông Heng Samrin, tuyên bố ông Hun Manet được bầu làm tân thủ tướng với sự nhất trí cao.

"Hôm nay là một ngày lịch sử của Campuchia", ông Hun Manet, 45 tuổi, tuyên bố trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Campuchia ngày 22.8 - Ảnh: REUTERS

Ông Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Campuchia ngày 22.8 - Ảnh: REUTERS

Quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia đã triệu tập cuộc họp Quốc hội vào ngày 21.8, để chuẩn bị bầu lãnh đạo mới của đất nước hôm nay.

Ngoài ra, con trai út của ông Hun Sen là Hun Many sẽ trở thành bộ trưởng Dịch vụ công.

Neth Savoeun, cháu trai ông Hun Sen và hiện là cảnh sát trưởng quốc gia, sẽ là phó thủ tướng.

Theo danh sách dự thảo các thành viên nội các mới mà Hãng tin AFP tiếp cận, con trai của các bộ trưởng nội vụ và quốc phòng hiện tại sẽ tiếp nhận chức vụ từ cha mình.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen giành 120 trên tổng số 125 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 7.2023. Sau chiến thắng, ông Hun Sen tuyên bố từ chức sau gần 4 thập kỷ cầm quyền, nhưng khẳng định sẽ quay lại nếu con trai gặp nguy hiểm.

Nhà lãnh đạo kỳ cựu cũng cho biết ông sẽ tiếp tục giữ các chức vụ khác ở Campuchia thêm 10 năm nữa, tức tới năm 2033.

Ông Hun Manet được đào tạo bài bản, với bằng thạc sĩ tại Đại học New York (Mỹ), và bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol (Anh).

(Theo TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

Tin thế giới tối 13-4: Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Tin thế giới tối 10-4: Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

(GLO)- Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel; Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ; Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế; Myanmar công bố chính phủ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-4.

null