Nông dân tất bật chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang tất bật chăm sóc hoa, rau xanh và cây ăn quả để cung cấp cho thị trường dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Sẵn sàng cho vụ hoa Tết

Những ngày này, gia đình bà Hà Thị Tuyết Mai (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) đang tất bật chăm sóc 2 sào hoa ly để đảm bảo ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Để tiết kiệm chi phí, bà không thuê nhân công mà hàng ngày dậy từ 3 giờ sáng để chăm sóc vườn hoa.

Bà Mai cho biết: “Đây là năm đầu tiên gia đình tôi trồng hoa ly để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi được các hộ trồng hoa lâu năm trên địa bàn xã hướng dẫn về kỹ thuật. Hiện vườn hoa sinh trưởng và phát triển tốt, hy vọng hoa nở đúng dịp Tết và bán được giá”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Dung (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã có kinh nghiệm trồng hoa ly hơn 10 năm nay. Khi chúng tôi đến, chị đang tập trung trị bệnh bạc lá cho vườn hoa ly của gia đình.

Chị Dung cho biết: Gia đình chị chỉ có hơn nửa sào đất. Vào thời điểm đầu và giữa năm, chị trồng rau. Đến cuối tháng 9 âm lịch thì chuyển sang trồng hoa ly để bán Tết. Với diện tích này, gia đình chị tốn khoảng 15 triệu đồng mua giống và phân bón.

“Các năm trước, hoa bán được giá cao nên lợi nhuận khá. Năm ngoái, giá hoa ly thấp nhưng tôi cũng thu nhập hơn 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Hy vọng năm nay, hoa ly bán được giá cao để gia đình đón Tết được đủ đầy hơn”-chị Dung chia sẻ.

1-9883.jpg
Bà Tô Thị Hương (tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chăm sóc hoa cúc để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: H.T

Còn tại tổ dân phố 3 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), bà Tô Thị Hương cũng đang tất bật chăm sóc 900 chậu cúc đại đóa và pha lê. Thời điểm này, hoa cúc đã đạt độ cao phù hợp nên bà ngưng thắp đèn vào ban đêm để hoa tập trung làm nụ.

Cùng với đó, bà làm giàn cho hoa để tránh bị ngã đổ. Bà Hương cho biết: Hoa cúc pha lê từ khi trồng đến khi ra hoa là khoảng 7 tháng, còn hoa cúc đại đóa là 6 tháng. Từ giữa tháng 7 âm lịch, bà đã xuống giống 2 loại hoa này.

“Mỗi năm, gia đình tôi trồng khoảng 900-1.000 chậu cúc. Tuy công chăm sóc khá nhiều nhưng đầu ra ổn định. Khoảng 10 năm nay, hoa cúc của gia đình chủ yếu bán sỉ. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ hoa Tết, gia đình tôi lợi nhuận hơn 100 triệu đồng”-bà Hương nói.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), năm 2024, toàn tỉnh có khoảng 282,5 ha trồng hoa các loại. Bà con nông dân trồng phổ biến một số loại như: phong lan, hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, lay ơn, hoa huệ, hoa đồng tiền, cẩm chướng… Các loại hoa này thích nghi tốt với điều kiện đất đai và khí hậu nên sinh trưởng và phát triển tốt.

Đa dạng các loại rau quả

Thành phố Pleiku hiện có 57,7 ha rau sản xuất theo quy trình VietGAP; trên 25,82 ha nhà lồng, nhà lưới; 34 cơ sở sản xuất, kinh doanh nấm dược liệu, nấm ăn… tập trung chủ yếu tại các xã: An Phú, Chư Á, Trà Đa.

Bà Hà Thị Tuyết Mai (thôn 2, xã An Phú) có gần 20 năm kinh nghiệm trồng rau cung cấp cho thị trường Tết. Bà cho biết: “Gia đình tôi có 1 ha đất, chủ yếu là trồng khổ qua và đậu cô ve. Năm nay, tôi xuống giống muộn hơn so với các hộ khác vài ngày với hy vọng sẽ bán được giá”.

hien-nay-nguoi-dan-o-xa-ia-nhin-huyen-chu-pah-dang-cham-soc-that-tot-de-dua-luoi-kip-cho-thu-hoach-dip-tet-nguyen-dan.jpg
Người dân xã Ia Nhin (huyện Chư Păh) tập trung chăm sóc vườn dưa lưới để kịp thu hoạch dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.T

Huyện Đak Pơ có diện tích rau lớn nhất tỉnh. Thời gian này, bà con nông dân đã xuống giống các loại rau để phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Năm 2024, diện tích rau của huyện trên 7,3 ngàn ha, sản lượng trên 146,4 ngàn tấn.

“Để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán, huyện đã khuyến cáo người dân trồng đa dạng các loại rau, tuân thủ quy định về thời gian cách ly, sử dụng các loại phân thuốc an toàn để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng”-bà Lý nhấn mạnh.

Thời gian này, bà con nông dân cũng đang tích cực chăm sóc các loại cây ăn quả để cung cấp cho thị trường dịp Tết. Ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh-cho biết: Toàn huyện có trên 1 ngàn ha cây ăn quả, chủ yếu là sầu riêng, dưa lưới, chuối tiêu hồng, quýt, bưởi. Hiện các nhà vườn cũng đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thu hoạch sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2025.

Đưa chúng tôi tham quan một số hộ trồng dưa lưới trên địa bàn, ông Hoàng Việt Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nhin (huyện Chư Păh) chia sẻ: Toàn xã có 120 hộ trồng dưa lưới với diện tích 11 ha. Hầu hết các hộ trồng dưa lưới đều đầu tư nhà màng để đảm bảo nhiệt độ phù hợp với cây trồng và hạn chế sâu bệnh. Dưa lưới bán rất có giá trong dịp Tết nên bà con đầu tư chăm sóc để kịp thu hái trong dịp này.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Thi Thơ-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật-cho hay: Năm 2024, diện tích rau các loại ước đạt 34.950 ha, sản lượng khoảng 522.375 tấn; diện tích cây ăn quả ước đạt 33,25 ngàn ha, sản lượng trên 569,5 ngàn tấn.

Để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán, ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng những sản phẩm trồng trọt có thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm. Cùng với đó là siết chặt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null