Nông dân Krông Pa khấm khá nhờ cây mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai và Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Được doanh nghiệp đầu tư về cây giống, phân bón, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm nên đời sống người dân nơi đây có nhiều khởi sắc.

Năng suất mía vượt trội

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Trọng Dương (buôn Dù, xã Ia Mlah) độc canh cây mì trên diện tích 5 ha. Do cây mì bị bệnh khảm lá nên năng suất không cao, thu nhập bấp bênh. Khoảng 4 năm trở lại đây, gia đình ông quyết định chuyển sang trồng mía. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 450 triệu đồng từ cây mía.

Ông Dương cho biết: “Trước đây, việc chăm sóc mía mất rất nhiều thời gian, nhất là khâu bón phân, làm cỏ. Từ khi gia đình đưa máy móc vào sản xuất, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt thì việc chăm sóc ruộng mía dễ dàng và năng suất cao hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, năng suất mía chỉ đạt 60 tấn/ha thì hiện tại đạt khoảng 120 tấn. Cùng với đó, doanh nghiệp thu mua với giá trên 1,2 triệu đồng/tấn giúp người trồng mía có thu nhập khá”.

Tương tự, 4 ha mía của gia đình ông Giang Thanh Thác (buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah) cũng đang phát triển tốt nhờ áp dụng cơ giới vào sản xuất. Ông Thác tin tưởng năng suất mía sẽ đạt khoảng 130 tấn/ha. “Nếu nhà máy vẫn giữ nguyên giá thu mua 1.300 đồng/kg thì gia đình tôi sẽ lãi hàng trăm triệu đồng. So với cây mì thì cây mía dễ chăm sóc hơn mà lợi nhuận lại cao hơn rất nhiều”-ông Thác cho hay.

Chị Rơ Mah H’Len (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) bên ruộng mía của gia đình. Ảnh: Ngọc Sang

Chị Rơ Mah H’Len (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) bên ruộng mía của gia đình. Ảnh: Ngọc Sang

Tại xã Đất Bằng, cánh đồng mía cũng phát triển tốt nhờ nguồn nước dồi dào từ công trình thủy lợi Ia Mlah. Vụ trước, gia đình chị Rơ Mah H’Len (buôn Ia Rnho) trồng 1 ha mía, thu được gần 100 tấn, lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Nhận thấy cây mía cho lợi nhuận cao, năm nay, gia đình chị quyết định trồng thêm 2,5 ha.

Chị cho biết: “Đối với diện tích trồng mới, doanh nghiệp đến khảo sát để đầu tư. Trung bình 1 ha, doanh nghiệp đầu tư cây giống, phân bón, công cày… quy đổi thành tiền khoảng 30 triệu đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nên gia đình rất thuận lợi khi đầu tư trồng mía”.

Theo ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, hệ thống kênh mương của công trình thủy lợi Ia Mlah được đầu tư mở rộng đến khu vực sản xuất của 6 xã, thị trấn đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Tại xã Ia Mlah và Đất Bằng, nhờ nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Mlah, người dân đã chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất mía đạt 100-120 tấn/ha, có nơi đạt 130-140 tấn/ha giúp người dân có thêm nguồn thu nhập khá.

Hình thành cánh đồng mía lớn

Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, huyện Krông Pa tập trung xây dựng cánh đồng lớn đối với một số loại cây trồng, trong đó có cây mía. Năm 2017, một số hộ dân ở xã Ia Mlah đưa vào thí điểm mô hình cánh đồng mía lớn. Nhờ công trình thủy lợi Ia Mlah nên nguồn nước cung cấp cho cây trồng luôn đảm bảo. Cùng với đó, việc cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc cho đến khi thu hoạch rất thuận lợi nên năng suất cây mía vượt trội so với trước đây.

Ông Ksor Luân-Chủ tịch UBND xã Ia Mlah-cho hay: Hiện có 2 doanh nghiệp mía đường đến đầu tư liên kết với người dân để phát triển vùng nguyên liệu. Từ khi chuyển sang trồng mía, cuộc sống của bà con đã thay đổi rất nhiều. Cây mía mang lại thu nhập cao hơn so với trồng mì, giúp đời sống người dân được cải thiện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Những cánh đồng mía ở xã Ia Mlah trải dài tít tắp. Ảnh: Ngọc Sang

Những cánh đồng mía ở xã Ia Mlah trải dài tít tắp. Ảnh: Ngọc Sang

Còn ông Ksor Rơ-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng thì chia sẻ: Nhận thấy cây mía đem lại thu nhập cao, những năm qua, một số hộ dân đã chuyển đổi diện tích mì kém năng suất sang trồng mía. Nếu như vụ mía năm trước, toàn xã trồng được 15 ha thì năm nay tăng lên 80 ha. Tận dụng nguồn nước từ kênh mương thủy lợi, nhiều gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây mía. Nhờ đó, năng suất mía bình quân đạt 100 tấn/ha. Ngoài ra, người dân đã liên kết với doanh nghiệp để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Thảo cho biết: Thời gian qua, cây mía được các doanh nghiệp mía đường hỗ trợ trồng theo phương pháp khoa học, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước nên cho năng suất, chất lượng vượt trội. Toàn huyện có trên 2.000 ha mía. Dự kiến hàng năm, diện tích mía tiếp tục tăng 500-1.000 ha.

“Để phát triển cây mía bền vững trong thời gian tới rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp trong hỗ trợ đầu tư, định hướng thị trường, phát triển vùng nguyên liệu. Cùng với đó, huyện sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cũng như hệ thống kênh mương thủy lợi để tạo thuận lợi cho người dân trong chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển mía”-ông Thảo thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null