Nông dân Ia Băng đổi mới tư duy sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ thay đổi cách thức sản xuất nên một số hộ dân ở xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) từng bước nâng cao thu nhập. Không những thế, họ còn đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP.
Thay đổi cách thức sản xuất
Cách đây 3 năm, 1 ha hồ tiêu của ông Nguyễn Văn Minh (thôn Phú Mỹ) bị bệnh và chết. Thay vì tiếp tục trồng lại, ông đầu tư trồng sầu riêng, ổi, bơ, xoài, mít. Riêng 800 m2 đất cạnh nhà ông trồng dâu tây. Lý do ông Minh chọn cây dâu tây là để “lấy ngắn nuôi dài”.  
Năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Minh (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đăng ký sản phẩm OCOP dâu tây hữu cơ. Ảnh: Anh Huy
Năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Minh (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đăng ký sản phẩm OCOP dâu tây hữu cơ. Ảnh: Anh Huy

Ông Minh cho biết: “Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, tôi đầu tư hệ thống khung, làm nhà lưới và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để luôn đủ độ ẩm cần thiết”. Nhờ đó, 8.000 chậu dâu tây của gia đình ông phát triển xanh tốt. Bà Vũ Thị Quy (vợ ông Minh) cho hay: Dâu tây được bán với 3 mức giá: loại 1 giá 250 ngàn đồng/kg; loại 2 giá 150 ngàn đồng/kg và loại 3 là 100 ngàn đồng/kg. Bình quân mỗi ngày, gia đình thu gần 3 triệu đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Quyến (thôn Phú Tân) áp dụng phương thức canh tác hữu cơ cho 2,7 ha cà phê của gia đình. “Sản xuất cà phê hữu cơ nên năng suất vườn cây chỉ đạt 2,5-3 tấn nhân/ha. Tuy nhiên, giá bán lại cao gấp 2-3 lần. Mặt khác, việc áp dụng đúng quy trình sản xuất hữu cơ còn giúp cây khỏe và tăng tuổi thọ”-ông Quyến nói.
Nâng tầm sản phẩm
Năm 2020, sản phẩm cà phê Quyến Gia của ông Nguyễn Khắc Quyến đã được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ông chia sẻ: “Tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, phơi sấy, chế biến. Những hạt cà phê dùng để rang xay đều được chọn lựa từ những trái chín trên cây, sau đó được rửa sạch và lựa lại 1 lần trước khi cho vào yếm khí. Những quả cà phê chín đều được phơi trên hệ thống màng lưới ngoài trời, có quản lý nhiệt độ nghiêm ngặt để giữ được hương thơm tự nhiên”.
Cũng theo ông Quyến, sản xuất theo quy trình khép kín giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Chỉ với 1 tấn cà phê nhân sau khi rang xay và bán ngay tại quán của gia đình, ông đã thu về gần 800 triệu đồng (chưa trừ chi phí).
Sản phẩm cà phê Quyến Gia của gia đình ông Nguyễn Khắc Quyến (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) được sản xuất theo quy trình khép kín. Ảnh: Anh Huy
Sản phẩm cà phê Quyến Gia của gia đình ông Nguyễn Khắc Quyến (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) được sản xuất theo quy trình khép kín. Ảnh: Anh Huy

Ngoài cung cấp quả dâu tây ra thị trường, ông Nguyễn Văn Minh còn bán viên nén xơ dừa và chậu cây C8. “Người dân trong xã nếu có nhu cầu mua cây giống thì giảm 50% giá so với thị trường. Vì tôi mong muốn bà con phát triển cây dâu để mang lại nguồn thu nhập ổn định”-ông Minh bày tỏ. Đặc biệt, thời gian gần đây, vườn dâu tây của ông đã trở thành điểm tham quan của nhiều du khách. Để nâng tầm sản phẩm, đầu năm 2021, ông Minh đã đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP cho thương hiệu dâu tây hữu cơ.

Ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng-thông tin: “Những năm gần đây, xã khuyến khích và hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Riêng với mô hình dâu tây hữu cơ, xã đang hướng dẫn gia đình hoàn thiện các quy trình, thủ tục để đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null