Nông dân Gia Lai xuống đồng với ước nguyện đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gác lại những hoạt động vui chơi ngày Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lên rẫy, xuống đồng từ khá sớm, khởi đầu ước nguyện về một vụ mùa bội thu trong tân niên.

Đối với nhiều nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như chọn ngày xuất hành. Không đòi hỏi phải “cày sâu cuốc bẫm”, họ chỉ đơn giản ra đồng thăm lúa, lấy nước vào ruộng, tỉa cành cà phê hay tưới nước cho cây trồng…để lấy ngày, cầu may.

Với nhiều nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như chọn ngày xuất hành. Ảnh: Hồng Thi
Với nhiều nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như chọn ngày xuất hành. Ảnh: Hồng Thi

Ở các địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh, bà con nông dân đã ra đồng từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết để lấy nước nuôi dưỡng số diện tích lúa vừa gieo sạ, dặm lại đám ruộng chưa đều mạ hay tưới tiêu cho rau màu. Không tất bật như ngày thường, ngày đầu năm, mọi công việc đều diễn ra khá nhẹ nhàng; ai ai gặp mặt cũng cười đùa, vui tươi và trao nhau lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nông dân các địa phương phía Đông tỉnh ra đồng dặm lúa trong ngày đầu năm để
Nông dân các địa phương phía Đông tỉnh ra đồng dặm lúa trong ngày đầu năm để "cầu may". Ảnh: Hồng Thi

Sáng sớm mùng 3 Tết, tiếng máy bơm nước đã nổ giòn vang tại khu sản xuất của phường An Tân (thị xã An Khê). Cạnh đó, ông Mai Hồng Phong (ngụ tổ 4, phường An Tân) đang cẩn thận mở khóa từng chiếc van xả nước tưới cho ruộng ớt. “Đón Tết nhưng việc đồng áng cũng không thể bỏ bê được nên tôi tranh thủ đi làm buổi sáng để lấy ngày rồi chiều lại tiếp tục thăm Xuân bà con. 3 sào ớt này gia đình tôi vừa trồng hôm 26 Tết, cây còn nhỏ nên cần tưới nước thường xuyên để sinh trưởng”-ông Phong chia sẻ.

Những năm trước đây, gia đình ông Phong thuê đất ở tận Ia Puch (huyện Chư Prông) để trồng dưa hấu. Sau nhiều lần thất bại vì giá dưa quá rẻ, giữa năm 2019, lão nông này quyết định trở về quê nhà tập trung sản xuất lúa và cải tạo chân đất ruộng để vun luống trồng ớt chỉ thiên. Do vậy, hơn ai hết, trong năm mới Canh Tý 2020, ông Phong luôn cầu mong thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, giá cả thị trường ổn định để đời sống của gia đình không phải chật vật thêm nữa.

Ông Mai Hồng Phong (tổ 4, phường An Tân, thị xã An Khê) mở van tưới nước cho ruộng ớt mới trồng. Ảnh: Hồng Thi
Ông Mai Hồng Phong (tổ 4, phường An Tân, thị xã An Khê) mở van tưới nước cho ruộng ớt mới trồng. Ảnh: Hồng Thi

Tại huyện Chư Pưh, không khí ra quân lao động đầu năm cũng nhộn nhịp không kém. Dịp Tết cũng là thời điểm bước vào tưới nước đợt 2 cho cây cà phê nên nhiều nông dân vẫn tranh thủ bám vườn. Sau 3 ngày vui Xuân, sáng mùng 4 và mùng 5 Tết, gia đình anh Rmah Nhâm (Plei Chư Bố II, xã Ia Phang) và một số hộ dân khác trong làng đã cùng nhau lên rẫy để tưới cà phê. Anh Nhâm cho hay: “Nhà mình có gần 1 ha cà phê mới trồng được hơn 2 năm. Năm ngoái trời khô hạn, thiếu nước tưới nên cây còi cọc, mong rằng năm nay thời tiết sẽ diễn biến thuận lợi hơn để cà phê có thể phát triển, mới hy vọng đạt năng suất và sản lượng cao sau này”.

Anh Rmah Nhâm (Plei Chư Bố II, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cầu mong thời tiết thuận hòa trong năm mới. Ảnh: Quang Tấn
Anh Rmah Nhâm (Plei Chư Bố II, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cầu mong thời tiết thuận hòa trong năm mới để vườn cà phê của gia đình có thể phát triển tốt. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Hậu (thôn Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cũng chọn ngày mùng 3 Tết để “khai đất” đầu năm. 300 gốc chanh dây của bà Hậu đang thời kỳ ra hoa và dự kiến sẽ có thu sau 3 tháng nữa. “Số chanh dây trên được gia đình tôi trồng trên diện tích tiêu bị chết và phải vay thêm tiền để mua giống trồng. Tôi mong muốn ra Tết giá chanh dây sẽ tăng trở lại để gia đình tôi có thêm chi phí trang trải cuộc sống cũng như trả nợ ngân hàng. Trong tân niên này, hy vọng chúng tôi có một năm mùa màng thắng lợi”-bà Hậu kỳ vọng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết, theo kế hoạch, mùng 8 Tết (tức ngày 1-2), huyện sẽ tổ chức ra quân làm kênh mương thủy lợi và Lễ tịch điền tại 2 làng Achông và Vơng Chép (xã Ayun). Dự kiến buổi lễ sẽ có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang. Tại buổi lễ, huyện sẽ trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ tham gia mô hình sản xuất lúa nước 2 vụ tại làng Vơng Chép 50 kg phân NPK. Năm mới, ngành nông nghiệp huyện cũng mong muốn thời tiết diễn biến thuận lợi, giá cả các mặt hàng nông sản cao và ổn định hơn để nông dân có mùa màng bội thu, ổn định cuộc sống, từ đó có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

HỒNG THI - QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null