Nông dân Đak Đoa thi đua sản xuất giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2015-2020), Hội Nông dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai các phong trào thi đua, gắn sản xuất giỏi với xây dựng nông thôn mới.
Nhiều mô hình sản xuất giỏi
Ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: Để giúp hội viên đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.
Theo đó, Hội phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.750 lượt nông dân; cấp hơn 200 con bò sinh sản, tín chấp hơn 2.550 tấn phân bón trả chậm cho hội viên, nông dân sản xuất; phối hợp với các ngành hỗ trợ cây giống cho hội viên tái canh hơn 1.000 ha cà phê... Đồng thời, vận động nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất, tổ hội nghề nghiệp góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo hiệu quả. 
Ông Blep (xã Hnol) là hội viên có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Gia đình ông có hơn 2 ha cà phê, 5 sào ruộng nước và rau màu các loại. Hàng năm, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng. Làm ăn hiệu quả và biết tích lũy, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà khang trang hơn 400 triệu đồng, mua sắm nhiều phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Bà Hán Thị Sơn (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Thanh Nhật
Bà Hán Thị Sơn (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Thanh Nhật
Tương tự, anh Xuin (xã Kdang) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Gia đình anh Xuin có 7 sào lúa nước, 5 ha cà phê và chăn nuôi bò. Tổng thu nhập bình quân hàng năm khoảng 450 triệu đồng. Không chỉ làm ăn giỏi, anh Xuin còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ vốn sản xuất không tính lãi và tạo việc làm cho gần 10 hộ khó khăn tại địa phương.
Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết thêm: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, huyện có gần 7.650 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”.
Nhân rộng các phong trào thi đua
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động của hội viên, nông dân tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện: “Giai đoạn 2015-2020, bà con nông dân đã đóng góp hơn 6,5 tỷ đồng và hơn 15.500 ngày công lao động, hiến hơn 15 ha đất để xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện có 7/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Ông Grít-Trưởng thôn Mrah (xã Kdang) đã tích cực vận động dân làng làm chuồng trại chăn nuôi gia súc xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh. Ông còn vận động bà con góp hơn 1.130 ngày công và gần 270 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng hệ thống nước phục vụ sản xuất.
Ông Trịnh Khắc Dương-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong đã vận động các cá nhân, hộ gia đình cùng tham gia Hợp tác xã để được hỗ trợ sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, Hợp tác xã duy trì mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên tổng diện tích canh tác 230 ha, hơn 160 thành viên tham gia. Ngoài ra, ông Dương cũng thường xuyên vận động nhân dân, thành viên Hợp tác xã chung tay với cấp ủy, chính quyền của địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Xã Nam Yang quyết tâm duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Ảnh: Thanh Nhật
Xã Nam Yang đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thanh Nhật
Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân xã Nam Yang đã hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, chú trọng thu gom và xử lý rác thải từ vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo môi trường khu vực có nhà máy xay xát.
Ông Nguyễn Xuân Tùng-Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho biết: Xã vận động bà con nông dân đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, phát triển các loại cây nông nghiệp ngắn ngày như: chanh dây, rau, hoa, quả các loại, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, Nam Yang trở thành xã đi đầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thu mua, chế biến nông sản sạch.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null