Nông dân An Khê thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở thị xã An Khê, Gia Lai có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Mô hình nuôi cá chình bông sạch trong bể xi măng của gia đình ông Đặng Phùng Minh (tổ 6, phường Ngô Mây) là một điển hình trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của thị xã An Khê. Qua thời gian nghiên cứu quy trình nuôi cá và tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, ông Minh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 hồ nuôi cá chình bông, 5 hồ nuôi cá lóc và 1 ao nuôi cá lóc, cá rô với tổng diện tích trên 2.300 m2.

 

Nhiều nông dân An Khê đang thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: T.H
Nhiều nông dân An Khê đang thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: T.H

Để khép kín quy trình nuôi và tiêu thụ sản phẩm, ông Minh đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Thái Bảo Gia Lai chuyên bán sản phẩm cá sạch tại thị xã An Khê. Mỗi ngày, cơ sở của ông xuất ra thị trường trên 60 kg cá các loại, thu trên 10 triệu đồng. Ông Minh cho biết: “Nhờ anh em, bạn bè góp ý nên tôi đã thành công với mô hình nuôi cá chình bông và cá lóc. Ngày nay, thực phẩm sạch là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Vì vậy, tôi tự chế biến thức ăn cho cá cũng như các chế phẩm sinh học để có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho thị trường”.

Song song với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi theo mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân thị xã An Khê đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, thành lập các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nhằm hỗ trợ vốn, trao đổi kinh nghiệm tạo điều kiện cho nông dân nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình là Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Song An” được thành lập đầu năm 2011 với nhiệm vụ chính là đầu tư vật tư nông nghiệp cũng như giống cây trồng, vật nuôi cho các thành viên theo hình thức đầu tư trả chậm kết hợp hỗ trợ, hướng dẫn bà con cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Câu lạc bộ đã trở thành điểm đến quen thuộc để các hội viên nông dân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và trong cuộc sống, sinh hoạt.

Hội Nông dân thị xã An Khê hiện có 89 chi hội và 168 tổ hội với hơn 6.200 hội viên. Trong đó, có gần 3.300 hộ gia đình hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi mới như: trồng cây quýt đường; nuôi cá chình, cá lóc sạch; chăn nuôi heo thịt trên đệm lót sinh học; trang trại VACR… cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã đã tín chấp với các ngân hàng giải ngân vốn vay trên 100 tỷ đồng tạo điều kiện cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm; cho 146 hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ “Quỹ Hỗ trợ nông dân” với số tiền trên 500 triệu đồng. Trong năm 2018, thị xã An Khê phấn đấu có 3.800 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm hoạt động hiệu quả.

Ông Mang Viên Tý-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê, cho biết: “Trong năm 2018, Hội Nông dân thị xã An Khê tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện 12 tiêu chí của Trung ương Hội Nông dân, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết để xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ”.

Thế Huynh

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null