Những gia đình Jrai hiếu học bên dòng sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm bên dòng sông Ba thơ mộng, xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từ lâu được coi là vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Bà con Jrai nơi đây luôn coi trọng việc học, coi tri thức là cách duy nhất để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

1bg-voi-6-nguoi-con-deu-tot-nghiep-dai-hoc-gia-dinh-ong-ksor-chuel-buon-rung-ma-nhiu-xa-ia-rbol-duoc-hoi-khuyen-hoc-thi-xa-vinh-danh-la-gia-dinh-cu-nhan-anh-vu-chi-729.jpg
Với 6 người con đều tốt nghiệp đại học, gia đình ông Ksor Chuel (buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol) được Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa vinh danh là “Gia đình cử nhân”. Ảnh: V.C

Theo chân cán bộ khuyến học của xã Ia Rbol, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà sàn khang trang, sạch đẹp nằm cuối buôn Rưng Ma Nhiu. Biết lý do đến thăm của chúng tôi, ông Ksor Chuel thân mật mời khách ly nước chè xanh rồi mở tủ lần lượt lấy từng giấy khen, bằng khen của các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Theo ông, đây là niềm tự hào của cả gia đình, là minh chứng cho những nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi của vợ chồng ông để nuôi dạy con cái thành tài, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Ông Chuel sinh ra trong một gia đình làm nông với 4 anh chị em. Từ khi được đi học, ông đã nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên bục giảng như chính thầy cô mình.

Thấy được ý chí ham học của cậu con trai cả, bố mẹ ông cố gắng làm lụng, chắt chiu tiền bạc cho con theo đuổi ước mơ. Năm 1979, ông theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Tốt nghiệp ra trường, ông được phân công về dạy tại xã.

Bấy giờ, mọi người đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng đồng lương ít ỏi 45 đồng/tháng chẳng thể giúp ông nuôi nổi gia đình với 6 đứa con thơ. Tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp, ông cùng vợ khai khẩn đất hoang, trồng trọt, chăn nuôi để nuôi các con trưởng thành.

Từ kinh nghiệm của chính bản thân, ông Chuel biết rằng chỉ có cái chữ mới giúp thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Vì vậy, ông luôn động viên các con vượt khó, cố gắng học hành.

Hiểu rõ tấm lòng cha mẹ, 6 người con của ông gồm 3 trai, 3 gái đều lần lượt đỗ đạt thành tài. Hiện 6 người con của ông đều đã tốt nghiệp đại học, trong đó 1 người là Bí thư Đảng ủy xã, 1 người là Phó Chủ tịch UBND xã, 4 người nối nghiệp cha làm giáo viên công tác tại thị xã Ayun Pa.

Ông Chuel trải lòng: “Mỗi lần các con nhập học là gia đình lại phải bán bớt bò lấy tiền cho con mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Nghĩ lại cảnh các con trước đây đói khổ, tôi không khỏi mủi lòng. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi vô cùng mãn nguyện”.

Tương tự, gia đình bà Rcom H’Kliơng (buôn Rưng Ma Nin) cũng nổi danh khắp vùng là gia đình hiếu học. Hiện 8/9 người con của bà là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh và địa phương. Chỉ có 1 người con gái do ngày nhỏ sức khỏe không đảm bảo nên không thể theo học.

3them-mac-du-tuoi-da-cao-song-ba-rcom-hkliong-bia-phai-buon-rung-ma-nin-van-miet-mai-voi-cong-tac-xa-hoi-de-lam-guong-khuyen-khich-con-chau-hoc-tap-thanh-tai-anh-vu-chi-5867.jpg
Mặc dù tuổi đã cao song bà Rcom H’Kliơng (bìa phải, buôn Rưng Ma Nin) vẫn miệt mài với công tác xã hội để làm gương khuyến khích con cháu học tập thành tài. Ảnh: Vũ Chi

Nhớ lại những tháng ngày gian khó nuôi con ăn học, bà H’Kliơng kể: Nhà nghèo, bữa cơm thường chỉ có bắp rang, củ mì chống đói. Nhiều hôm, vợ chồng bà phải nhịn đói, nhường cơm cho con ăn để có sức đến trường.

Đói khổ là vậy, nhưng không bao giờ bà để các con phải nghỉ học đi làm phụ ba mẹ. Tối đến, dưới ngọn đèn dầu, bà luôn động viên các con phải cố gắng học hành bởi chỉ có cái chữ mới có tương lai.

Thương cha mẹ sớm hôm vất vả, các con của bà luôn động viên nhau học tập. Với bà, không hạnh phúc nào lớn lao hơn, không của cải nào có thể đánh đổi được sự thành đạt của các con như hiện tại.

Hiện nay, mặc dù đã gần 80 tuổi, song bà H’Kliơng và ông Chuel vẫn miệt mài với công tác xã hội. Ông Chuel vừa là già làng, người uy tín của buôn, vừa là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi; còn bà H’Kliơng là Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã.

Với kinh nghiệm và sự uy tín của bản thân, ông, bà tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình cho con em đến trường đúng độ tuổi, quyết tâm theo đuổi con chữ để từng bước xóa đói, giảm nghèo; qua đó thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Ông Lê Văn Nhân-Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Ayun Pa-cho biết: Toàn thị xã có 3 gia đình có con là tiến sĩ, 2 gia đình có tất cả các con đều là thạc sĩ, 42 gia đình có con là thạc sĩ và 18 gia đình dân tộc thiểu số có tất cả các con đều là cử nhân.

Trong số đó, riêng xã Ia Rbol có 7 gia đình dân tộc thiểu số có tất cả các con đều tốt nghiệp đại học. Nhiều người con xuất thân từ xã hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các sở, ban, ngành của tỉnh cũng như tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều đó đã tạo tiền đề, động lực để thế hệ trẻ phấn đấu học hành thành tài, trở về đóng góp xây dựng quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

(GLO)- Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến xây dựng hệ đào tạo “tinh hoa”, tuyển chọn học viên xuất sắc để đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao. Học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư quân sự tài năng có thể được phong quân hàm thượng úy.

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

(GLO)- Sau khai giảng năm học 2026 - 2027, một số trường học ở địa bàn vùng khó của tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng học sinh chưa đến lớp đầy đủ. Ðể duy trì sĩ số, giáo viên cùng các đoàn thể phải tìm đến từng gia đình, lặn lội vào tận rẫy vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp.

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

(GLO)- Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện 1 lần/năm vào đầu năm học nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh, tật và các vấn đề cần theo dõi, can thiệp.

null