Nhiều vấn đề nóng được đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục hoạt động chất vấn trong phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 13-8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các đại biểu đã tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và một số bộ, ngành liên quan.
Cụ thể, các nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn như: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Ông Đinh Duy Vượt-Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Q.T
Ông Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Q.T
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, nêu vấn đề: Trong giai đoạn vừa qua các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng các vấn đề đặc biệt của đất nước, như: sự kiện Formosa, Quốc hội bàn về dự án Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng kích động xuyên tạc lôi kéo nhân dân, công nhân các khu công nghiệp biểu tình, bạo loạn chiếm trụ sở cơ quan công quyền, thậm chí cơ quan của công an gây thiệt hại lớn về kinh tế-xã hội, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, hình ảnh của đất nước; nhân dân rất bất bình lên án hành động hại nước, hại dân đó. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp đấu tranh, phòng ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự trong thời gian tới?
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, trong thời gian tới Bộ sẽ tập trung vào một số giải pháp chính như: Tiếp tục công tác nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố theo phương châm 4 tại chỗ và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn các cơ quan, khu công nghiệp, các mục tiêu quan trọng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng xấu kích động; tiếp tục tấn công truy quét các đối tượng hình sự, làm trong sạch địa bàn và quản lý các đối tượng không để bị lợi dụng tham gia các hoạt động biểu tình, gây rối…
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: Q.T
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: Q.T
Cũng tại phiên chất vấn chiều nay, nhiều vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm cũng đã được Bộ trưởng Bộ Công an trả lời cho các đại biểu như: các biện pháp đấu tranh kéo giảm tình trạng phạm pháp hình sự, tội phạm về ma túy, việc thu hồi tài sản của tội phạm kinh tế và tham nhũng; giải pháp xử lý tình trạng tín dụng đen, kinh doanh đa cấp và nhiều vấn đề quan trọng khác; giải pháp ngăn chặn sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại trẻ em (chủ yếu là xâm hại tình dục)… 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.