Trực tuyến Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 26, sáng 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức họp trực tuyến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phía đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên chất vấn. Phía đầu cầu Gia Lai, do ông Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì. 
Tham gia trả lời chất vấn và giải trình về những vấn đề liên quan gồm có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông-Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch. 
Quang cảnh phiên họp chất vấn phía đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Q.T
Quang cảnh phiên họp chất vấn phía đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Q.T
Trong buổi chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc miền núi về công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách triển khai thực hiện hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Qua đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đã đưa ra các giải pháp chính nhằm hỗ trợ, giúp đỡ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập trong thời gian tới như: Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, thông tin…; đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực và giáo dục, đào tạo lao động cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; ổn định khu vực định cư, giải quyết đất sản xuất, nước sinh hoạt, đồng thời kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con…
Cũng tại buổi trả lời chất vấn, Bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông-Vận tải… cũng đã trả lời các vấn đề liên quan được các đại biểu chất vấn như việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề giải quyết việc làm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi được đào tạo (hệ cử tuyển); công tác giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế…
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xin nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu mà Chính phủ sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác như: Sẽ chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu đặt ra trong 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu, dự án khác; cùng với đầu tư từ nhà nước, các bộ ngành, địa phương cần tập trung thu hút đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở trên 3 phương diện; chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án di dân, tái định cư tại các vùng trọng điểm…
Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu xoay quanh nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).