Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thời gian qua, việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững từ cơ sở.

Theo ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2025 của Ban Chấp hành Trung ương và các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai rộng rãi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Tiêu biểu như mô hình “chào cờ đầu tuần kết hợp sinh hoạt chuyên đề” vào sáng thứ 2 đầu tiên của tháng đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

z6680162386927-7342954850f601dc0d86684224a25e20.jpg
Cán bộ, đảng viên, công chức xã Ia Mơ chào cờ đầu tuần. Ảnh: H.Đ

Đề cập thêm về mô hình này, bà Hoàng Thị Định-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Chư Prông-cho biết: Mô hình “chào cờ đầu tuần gắn với sinh hoạt chuyên đề” được triển khai từ năm 2017 đến nay. Vào sáng thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng, các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND, khối mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện, cùng với xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt tổ chức nghi thức chào cờ kết hợp sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm biên soạn nội dung các chuyên đề và gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để triển khai thực hiện. Việc tổ chức, duy trì mô hình không chỉ tạo không khí trang nghiêm mà còn trở thành một kênh tuyên truyền sinh động, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

z6680162374563-128bd93b5d57ec1abb723051abdaa98c.jpg
Ngay sau lễ chào cờ, cán bộ, đảng viên xã Ia Mơ tham gia sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: H.Đ

Đặc biệt, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, sát với đời sống người dân. Tại xã Ia Drang, Đảng ủy xã đã chỉ đạo nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: xây dựng hệ thống điện đường chiếu sáng trên các trục đường trong thôn, làng; chung tay xây dựng nông thôn mới; “Camera an ninh”; “trồng cây ăn trái”; Nông hội chăn nuôi bò sinh sản,... tạo sự chuyển biến và lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Chiều 6-6, Huyện ủy Chư Prông tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025.

z6680162365098-2408d5155aa96a1787ad405da4132e22.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Ngọc Thông tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: A.H

Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và 16 chi bộ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản kế hoạch cá nhân, đăng ký nội dung học tập, làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Xứng thông tin, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy. Hàng năm không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý, kỷ luật; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% xuất sắc). Hệ thống chính trị được củng cố toàn diện, hoạt động nền nếp và hiệu quả.

z6680162383066-42fccce098316f2f89ad09eff898036b.jpg
Mô hình chăn nuôi dê của hội viên nông dân xã Ia Vê. Ảnh: Đ.Q.T

Trong khi đó, tại xã Ia Vê, Hội Nông dân xã cũng đã cụ thể việc học và làm theo Bác thông qua nhiều mô hình thiết thực, gần gũi với đời sống hội viên. Đặc biệt, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút hơn 2.800 lượt hội viên đăng ký và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Bên cạnh phát triển sản xuất, cán bộ, hội viên còn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Riêng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã tự nguyện hiến 1.250 m² đất, đóng góp 1,2 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 3,5 km đường giao thông nông thôn, đồng thời hỗ trợ hơn 48 triệu đồng để xóa nhà tạm cho các hộ khó khăn. “Việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hàng năm, trên 95% chi hội được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có chi hội yếu kém”-ông Đinh Quang Tuyên-Chủ tịch Hội Nông dân xã cho hay.

Từ những mô hình cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã mang lại những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng trao đổi: Đến nay, toàn huyện có 8 xã và 13 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 3% mỗi năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ giảm nghèo là 5%/năm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố: 100% thôn, làng có chi bộ, trong đó 97% chi bộ có cấp ủy; 75% Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Công tác phát triển Đảng viên đạt bình quân 4%/năm, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null