Nhật Bản hé lộ tên lửa "săn" tàu sân bay Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản đang phát triển tên lửa siêu thanh chống hạm, loại vũ khí có khả năng tấn công tàu thuyền từ độ cao lớn. Đây có thể là một mối đe dọa đối với tàu sân bay của Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây thông báo tên lửa trên sẽ là một thiết bị lượn siêu thanh (HVGP); có tốc độ bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Với một loại vũ khí như vậy, Nhật Bản sẽ là quốc gia thứ tư trên thế giới được trang bị công nghệ lướt siêu thanh, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), công nghệ này cho phép tên lửa lướt ở vận tốc cao trên tầng cao khí quyển của Trái Đất – vốn là điểm yếu của các hệ thống phòng không. Bên cạnh đó, công nghệ này còn cho phép tên lửa di chuyển với quỹ đạo phức tạp, khiến việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thế hệ đầu của tên lửa mới sẽ tập trung vào các mục tiêu trên đất liền, trong khi phiên bản cải tiến của nó sẽ được nâng cấp tốc độ và tầm bắn để tấn công tàu thuyền lớn.


 

Tên lửa siêu thanh mới của Nhật Bản sẽ có thể bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Ảnh: ATLA
Tên lửa siêu thanh mới của Nhật Bản sẽ có thể bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Ảnh: ATLA



Cơ quan Mua lại, Công nghệ và Hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phát triển động cơ phản lực để cung cấp năng lượng cho tên lửa siêu thanh nêu trên, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitshubishi (trụ sở Tokyo). Tuy nhiên, tầm bắn của tên lửa này sẽ bị giới hạn xuống còn khoảng 500 km hoặc thấp hơn để phù hợp với chính sách quốc phòng "định hướng phòng thủ" của Nhật Bản.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa siêu thanh mới sẽ được trang bị đầu đạn để có thể tiêu diệt tàu sân bay. Tên lửa được phát triển để bảo vệ "những hòn đảo xa xôi" ở Tây Nam, ám chỉ quần đảo Okinawa và các đảo nhỏ xung quanh, trong đó có quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Quần đảo này nằm trên biển Hoa Đông, cách đảo chính của Okinawa khoảng 420 km và được tuyên bố chủ quyền bởi Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan.


 

DF-17, tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, xuất hiện trong lễ duyệt binh hồi tháng 10-2019. Ảnh: AP
DF-17, tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, xuất hiện trong lễ duyệt binh hồi tháng 10-2019. Ảnh: AP



Vào năm 2012, chính phủ Nhật Bản mua lại 3 đảo trong chuỗi đảo nêu trên từ các chủ sở hữu tư nhân, nói rằng động thái này được thực hiện nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nổi giận.

Kể từ đó, lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc thường xuyên tuần tra gần các đảo này trong khi hải quân của họ cũng tăng cường hoạt động trong khu vực, sử dụng eo biển Miyako làm cửa đến Tây Thái Bình Dương.

Theo Cao Lực (NLĐO/SCMP)
 

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null