Nguồn sáng Pờ Yầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước đây, Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những làng nghèo nhất tỉnh. Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường đến Pờ Yầu giờ trở nên thuận lợi. Đặc biệt, điện đã được kéo về khu vực này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Giữa trưa nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên lưng nhưng những công nhân Điện lực Mang Yang vẫn miệt mài trên từng trụ điện để nhanh chóng hoàn thành lắp mới công tơ cho các hộ dân của làng Pờ Yầu. Năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư 1 trạm biến áp 2 pha 50 kVA và gần 1 km đường dây hạ thế, cùng với đó là lắp đặt 54 công tơ cho các hộ thuộc đối tượng giãn dân, tách hộ.
Gạt dòng mồ hôi trên mặt, ông Trần Xuân Thành-Tổ trưởng Tổ Quản lý hệ thống đo đếm (Điện lực Mang Yang) cho biết: “Pờ Yầu có 129 hộ, gần 100% là người dân tộc thiểu số, đa số là hộ nghèo và cận nghèo. Đây cũng là làng căn cứ cách mạng với nhiều hộ gia đình chính sách. Trước đây, điện đã được kéo tới 100% hộ dân trong làng. Nhưng sau này, xuất hiện thêm nhiều hộ mới do giãn dân, tách hộ, đường dây điện kéo từ sau công tơ về đến nhà khá xa, nhiều hộ dùng chung 1 công tơ nên rất bất tiện. Điện lực Mang Yang được giao phụ trách làng, chúng tôi xác định việc phát triển mới lưới điện để phục vụ các hộ giãn dân, tách hộ là điều kiện cần thiết giúp bà con phát triển kinh tế”.
Gian nan kéo điện vào P ờ Yầu
Gian nan kéo điện vào Pờ Yầu. Ảnh: Hà Duy
Trước đây, để đến với Pờ Yầu chỉ có con đường độc đạo với chiều dài 7 km xuyên rừng từ tỉnh lộ 666. Vào mùa mưa lũ, gần như không có phương tiện giao thông nào đi lại được. Giao thông cách trở, sản xuất mang tính tự cung tự cấp, thời tiết khắc nghiệt và còn ảnh hưởng bởi một số tập tục lạc hậu nên đói nghèo cứ đeo bám dai dẳng người dân Pờ Yầu. Ông Gép-Trưởng thôn-cho biết: “Năm 2004, lần đầu tiên bà con trong làng mới biết cái điện khi được Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tặng máy phát điện chạy bằng sức gió. Chiếc máy lúc đầu thiết kế để 6 nhà có thể được dùng chung nhưng cuối cùng chỉ có 2 nhà có điện, mà cũng chỉ có khoảng 2 giờ mỗi ngày, ánh sáng rất yếu. Tiếng ồn của nó cũng làm nhiều người già trong làng khó ngủ”.
Năm 2005, lưới điện quốc gia được kéo tới Pờ Yầu, bắt đầu từ xuất tuyến 475F21 đi qua xã Hà Ra. Vì đường dây băng qua rất nhiều đồi núi, chiều dài đường dây cung cấp điện cho làng khoảng trên 50 km nên vốn đầu tư lúc đó lên đến hơn 4 tỷ đồng. “Thời điểm này, làng có 75 hộ và 100% hộ đều được dùng điện. Có điện, nhiều hộ mua ti vi, nồi cơm điện, có hộ mua máy xay xát để phục vụ cả làng. Có điện, việc dạy và học ở làng cũng thuận lợi hơn. Điện về không chỉ thắp sáng buôn làng mà còn mang theo ánh sáng văn hóa, ánh sáng tri thức đến với đồng bào nghèo. Bà con trong làng giờ đã có điều kiện được tiếp cận nhiều hơn với thông tin, với khoa học kỹ thuật thông qua ti vi, máy tính để học hỏi áp dụng vào sản xuất, qua đó thay đổi cuộc sống của gia đình”-Trưởng thôn Pờ Yầu cho hay. 
Công nhân Điện lực Mang Yang lắp đặt công tơ cho các hộ dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang). Ảnh: Hà Duy
Công nhân Điện lực Mang Yang lắp đặt công tơ cho các hộ dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang). Ảnh: Hà Duy
Năm 2019, Điện lực Mang Yang đầu tư xây dựng thêm 275 m đường dây hạ áp, cải tạo lưới điện và thay hệ thống công tơ điện tử cho người dân tại đây với chi phí 600 triệu đồng. Đặc biệt, vào tháng 3-2021, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” với hệ thống điện đường có chiều dài hơn 1 km, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Hồ Đức Huấn-Giám đốc Điện lực Mang Yang-thông tin: “Để đảm bảo việc vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Gia Lai đã quyết định đầu tư, lắp thêm một trạm biến áp để đề phòng sự cố mất điện, đồng thời xây dựng thêm gần 1 km đường dây hạ thế từ đầu làng đến cuối làng. Bên cạnh việc đầu tư, hoàn thiện lưới điện, Điện lực Mang Yang còn tuyên truyền giúp bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất”.
Giờ đây, đường giao thông, điện, trường học, trạm phát sóng điện thoại… đã được đầu tư xây dựng từng bước xua đi bao khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu ở ngôi làng trên đỉnh núi này. Làng Pờ Yầu đang căng tràn sức sống mới với bao hy vọng tương lai tươi sáng. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

null