Người mẹ quyền lực của Cường đôla đang cho công ty vay hơn 300tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa lúc Quốc Cường Gia Lai đang có khoản nợ ngân hàng trên 128 tỷ đồng sẽ đáo hạn ngay trước tháng 6/2019 thì bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ ruột Cường đôla cũng đang phải chi "tiền túi", cho công ty vay 308,2 tỷ đồng. 
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với sự cải thiện đáng kể về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong kỳ, song đây vẫn là một năm mà doanh nghiệp của đại gia phố núi Gia Lai tiếp tục điệp khúc "thất hứa" với cổ đông.
 
Sau khi con trai rời công ty, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn phải tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp này bước qua giai đoạn khó khăn
Cụ thể, trong kỳ, doanh thu QCG tăng mạnh 63% đạt 213 tỷ đồng nhờ bàn giao căn hộ cho khách hàng. Mặc dù giá vốn tăng 54% lên 176 tỷ đồng song lãi gộp vẫn đạt 37,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2017.
Do không còn lợi nhuận từ thanh lý các khoản đầu tư như quý IV/2017 nên doanh thu tài chính trong kỳ vừa rồi của QCG đã giảm 40% còn 23 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gần gấp đôi, trong đó chi phí lãi vay tới 11,5 tỷ đồng (lớn hơn cả chi phí tài chính).
Sau khi ghi nhận khoản lỗ tại công ty liên doanh, liên kết và khấu trừ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, QCG còn 48,8 tỷ đồng lãi trước thuế và 54,5 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng trưởng 37% và 29% so với cùng kỳ 2017. Lãi ròng thuộc về công ty mẹ đạt 54,7 tỷ đồng, tăng hơn 29%.
Mặc dù vậy, sự bứt tốc trong quý IV cũng không thể tạo nên sự thần kỳ đối với năm 2018 khi mà ba quý đầu tiên QCG gặp khó.
Luỹ kế cả năm 2018, doanh nghiệp này đạt 732,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14,5% so với 2017. Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 30% nên lợi nhuận gộp công ty tăng tới 60% lên 237,8 tỷ đồng.
Chi phí tài chính gia tăng và đặc biệt là chi phí bán hàng tăng tới hơn 323% đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2018 của QCG giảm 83,1% còn hơn 88 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 106,4 tỷ đồng, giảm hơn 79% và lãi sau thuế cũng giảm 75,6% còn hơn 99 tỷ đồng.
Với kết quả này, QCG mới chỉ thực hiện được 41% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
Số liệu tại báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong năm vừa rồi, tổng tài sản của QCG giảm sút hơn 309 tỷ đồng xuống 11.035,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đến cuối năm 2018 còn 7.475,8 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và chiếm 84,2% giá trị tài sản ngắn hạn của công ty.
Tổng nợ phải trả cũng giảm hơn 351 tỷ đồng còn 6.893,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm gần 94%)
Công ty này hiện có 3 khoản vay ngân hàng ngắn hạn sẽ đáo hạn trước khi kết thúc quý II/2019 với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng. Trong đó, có 2 khoản vay tại ngân hàng Liên doanh Việt Nga – chi nhánh Đà Nẵng và một khoản vay 70,7 đồng tỷ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Gia Lai. Các khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và tài trợ dự án bến du thuyền.
(Nguồn: BCTC QCG)
(Nguồn: BCTC QCG)
Ngoài ra, QCG còn 420 tỷ đồng nợ vay dài hạn ngân hàng; phải tra bên thứ ba 4.343,5 tỷ đồng và phải trả bên liên quan gần 582 tỷ đồng. Trong đó, công ty này đang mượn của bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 308,2 tỷ đồng và vay con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My 9,6 tỷ đồng.
Năm 2018 của là năm đánh dấu sự rút lui của con trai bà Loan – ông Nguyễn Quốc Cường (thường gọi là Cường đôla) khỏi Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của QCG. Được biết, vị thiếu gia sinh năm Nhâm Tuất (1982) này đang mong muốn tìm kiếm sự nghiệp riêng và sẽ lập gia đình trong năm nay.
Mai Chi (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null