Người dân Chư Rcăm chung sức làm đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai làm các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của xã khởi sắc.
Con đường dài hơn 2 km, mặt đường rộng 3,5 m được hoàn thành đưa vào sử dụng giúp người dân buôn Du và buôn Đoàn Kết đi lại thuận tiện đến khu sản xuất thuận tiện hơn. Ảnh: Lê Nam

Con đường dài hơn 2 km, mặt đường rộng 3,5 m được hoàn thành đưa vào sử dụng giúp người dân buôn Du và buôn Đoàn Kết đi lại thuận tiện đến khu sản xuất thuận tiện hơn. Ảnh: Lê Nam

Cuối năm 2023, con đường bê tông với chiều dài hơn 2 km, mặt đường rộng 3,5 m được hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp người dân buôn Du và buôn Đoàn Kết đi lại thuận tiện đến khu sản xuất. Con đường này được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kiên cố hóa kênh mương, với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng (người dân đóng góp 138 triệu đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất).

Bà Nguyễn Thị Thơi-buôn Đoàn Kết-cho hay: Khi làm con đường này đã đi ngang qua rẫy trồng điều và mì của gia đình bà nên đã tự nguyện hiến 500 m2 đất để Nhà nước làm đường. “Trước đây, đường đất nhỏ hẹp, lầy lội người dân đi lại ra khu sản xuất rất khó khăn. Hiện nay, đường được mở rộng 3,5m làm bằng bê tông, lề đường mỗi bên khoảng 1m giúp đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, ô tô dễ dàng”-bà Thơi vui vẻ nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Vân-buôn Đoàn Kết-cho biết: “Trước đây, đường đi rẫy nhỏ, lại đường đất nên mỗi khi trời mưa đường trơn trượt bị ngã xe là chuyện thường ngày. Do đó, khi Nhà nước có chủ trương làm đường bê tông ra khu sản xuất, gia đình tôi đã tự nguyện hiến gần 500 m2 đất rẫy để mở rộng con đường này”.

Tuyến đường ra khu sản xuất của người dân buôn Du và buôn Đoàn Kết được đổ bê tông rộng 3,5m. Ảnh: Lê Nam

Tuyến đường ra khu sản xuất của người dân buôn Du và buôn Đoàn Kết được đổ bê tông rộng 3,5m. Ảnh: Lê Nam

Ông Nguyễn Văn Mùi-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn Đoàn Kết-thông tin: Ngoài việc làm mới các tuyến đường nội đồng, trong năm 2023, thôn cũng đã làm mới được hơn 1,1 km đường bê tông nội thôn, mặt đường rộng 3,5m, nền đường 5m và hệ thống thoát nước. Tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh gần 557 triệu đồng, ngân sách xã hơn 674 triệu đồng, người dân đóng góp gần 65 triệu đồng. Ngoài việc đóng góp ngày công, kinh phí, người dân trong thôn cũng đã hiến đất để làm đường. Đến nay, hệ thống đường giao thông nội thôn cơ bản được đầu tư bài bản, giúp người dân đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đến buôn Du, ngoài những ngôi nhà khang trang, còn có hệ thống đường giao thông kiên cố rộng rãi, sạch đẹp. Từ các nguồn đầu tư của Nhà nước thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống đường giao thông nông thôn của buôn cũng đã được bê tông hóa khoảng 99%. Ngoài ra, một số tuyến đường đi ra khu sản xuất cũng đã được đầu tư bê tông hóa. Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp còn có sự nỗ lực rất lớn của Nhân dân. Dẫn chúng tôi tham quan con đường ra khu sản xuất mới được đổ bê tông rộng 3,5m, ông Hiao Khanh-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn-cho biết: Năm 2023, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, buôn Du đã làm được 2 tuyến đường giao thông nội đồng dài gần 4 km đi ra khu sản xuất với tổng kinh phí 5,46 tỷ đồng. “Các con đường này hoàn thành, giúp người dân vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp dễ dàng, tiết kiệm chi phí đầu tư. Nhờ vậy, đời sống của người dân trong buôn cũng từng bước được nâng lên”-ông Khanh phấn khởi nói.

Hệ thống đường giao thông và nhà cửa của người dân buôn Du được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: Lê Nam

Hệ thống đường giao thông và nhà cửa của người dân buôn Du được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Chư Rcăm-cho biết: Thời gian qua, với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", Đảng ủy, UBND xã luôn quán triệt chủ trương huy động sự đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban nhân dân thôn, buôn tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và đã đồng tình hưởng ứng, chủ động tham gia.

“Thời gian tới, khi có nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, xã tiếp tục vận động người dân đóng góp ngày công, kinh phí và hiến đất làm thêm một số tuyến đường trong các thôn, buôn để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã theo hướng bền vững”-Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null