Ngày mới ở Plei Tăng A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến thôn Plei Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ nét về sự đổi thay nơi đây. Các tuyến đường được mở rộng và bê tông hóa, cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.
Ông Đoàn Văn Dương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho biết: Thôn có 219 hộ/987 khẩu, trong đó người Jrai là 140 hộ/628 khẩu. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng 255,8 ha, chủ yếu là mía, mì, lúa...
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thôn còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: môi trường, hộ nghèo, thu nhập. Song, với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực, đoàn kết của người dân, cuối năm 2020, thôn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.
Bà Phạm Thị Soa-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake-trao đổi: Đầu năm 2020, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề với quyết tâm đưa Plei Tăng A về đích nông thôn mới vào cuối năm. Mục tiêu là tập trung kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm.
Để giảm hộ nghèo từ 18 xuống còn 12 hộ vào cuối năm 2020, xã đã thành lập tổ công tác phối hợp với thôn rà soát và nắm bắt tình hình cụ thể, từ đó hỗ trợ về giống, vốn, giúp các hộ cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Mặt khác, rà soát, vận động những người trong độ tuổi lao động xin vào làm công nhân tại các doanh nghiệp. Năm 2020 có 142 lao động tại địa phương làm hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Được xã hỗ trợ 8 tấm tôn, bà Tuyết đã di dời chuồng nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Anh Huy
Được xã hỗ trợ 8 tấm tôn, bà Kpuih Tuyết (thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake) đã di dời chuồng nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Anh Huy
Trước đây, nhiều hộ dân vẫn còn thói quen nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn. Để vận động người dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, làm hàng rào, nhà vệ sinh, thu gom rác thải… các đoàn thể vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, xã hỗ trợ tôn để làm chuồng trại, trụ bê tông làm hàng rào.
Bà Kpuih Tuyết chia sẻ: “Lúc trước, nhà mình nhốt 6 con bò ngay dưới gầm nhà sàn. Được địa phương hỗ trợ 8 tấm tôn, mình đã làm chuồng mới cách xa nhà và dọn dẹp sạch sẽ gầm cầu thang để có chỗ cho các cháu vui chơi. Nhờ làm chuồng nuôi nhốt, mình còn tận dụng được phân bò để bón cho 1 ha mì và 5 sào lúa”.
Sau khi được các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, bà Tuyết cũng là một trong những hộ đi đầu dời hàng rào, hiến đất để mở rộng đường giao thông.
Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân cũng từng bước cải thiện với mức thu nhập bình quân đạt trên 41 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, khoảng 50% số hộ dân tộc thiểu số đạt mức thu nhập 150-200 triệu đồng/năm.
Anh Ksor Ri Na nói: “Nhờ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nên mình có thêm nhiều kiến thức bổ ích để áp dụng vào sản xuất. 2 ha mì năm vừa rồi mình thu về 50 triệu đồng, còn 7 sào lúa mỗi vụ thu gần 35 triệu đồng. Đợt này mình dành hơn 10 triệu đồng xây nhà tắm, nhà tiêu tự hoại”.
Anh Ksor Ri Na (thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake) dành hơn 10 triệu đồng xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Anh Huy
Anh Ksor Ri Na (thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake) dành hơn 10 triệu đồng xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Anh Huy
Đến nay, Plei Tăng A không còn nhà tạm, nhà dột nát; tất cả các trục đường trong thôn đều được bê tông hóa, cứng hóa; đường nội đồng cũng được cứng hóa đến 80%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; không còn tình trạng nhốt gia súc dưới gầm sàn...
Riêng việc thu gom rác thải, thôn bố trí 6 thùng rác tại các vị trí có đông dân cư để tiện việc thu gom, xử lý. Đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, người dân lại tập trung quét dọn, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh để đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null