Ngành Y tế Gia Lai đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động các điều kiện cần thiết, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra dịch và và các vụ ngộ độc thực phẩm.

Với việc sửa chữa lại khu vực cấp cứu khang trang, sạch đẹp trước Tết Dương lịch 2024, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, khám, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về thuốc, vật tư y tế, nhân lực trực cấp cứu, do đó không xảy ra bị động trong các trường hợp bệnh nhân tăng cao dịp nghỉ lễ Tết dương lịch.

Bác sĩ Trần Trung Hiếu- phụ trách Phòng Cấp cứu (Khoa Nội Nhi Nhiễm-Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế TP. Pleiku) cho biết: "Ngày thường, Phòng Cấp cứu tiếp nhận 30 đến 40 bệnh nhân/ngày, nhưng trong dịp lễ, Tết tăng khoảng 20%. Tuy nhiên do có sự chủ động chuẩn bị về mọi mặt nên chúng tôi đảm bảo các bệnh nhân đều được khám cấp cứu kịp thời".

Với việc sửa chữa lại khu vực cấp cứu khang trang, sạch đẹp trước Tết Dương lịch 2024, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, khám cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Với việc sửa chữa lại khu vực cấp cứu khang trang, sạch đẹp trước Tết Dương lịch 2024, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, khám cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, số bệnh nhân đến khám cấp cứu trong dịp Tết Dương lịch vừa qua không tăng cao so với ngày thường. Trên địa bàn huyện không ghi nhận dịch bệnh và các vụ ngộ độc thực phẩm. Ông Lê Văn Trì- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông thông tin: Các đơn vị điều trị tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền và phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh nói chung và nạn nhân tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch để giải quyết công việc, đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh, duy trì trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xác định là đơn vị tuyến cuối của tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và điều trị các ca bệnh khó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng lịch trực đầy đủ theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hành chính-hậu cần và bảo vệ. Đồng thời, đơn vị bố trí đội cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu đỏ bao gồm các bác sĩ chuyên sâu theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Nguyễn Công Huấn-Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh) cho hay: Kíp trực của tôi trực ngày 31-12-2023. Trong 24 giờ cuối cùng của năm 2023, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận khám cấp cứu cho gần 120 bệnh nhân; trong đó hơn 30 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. “Xác định ngày lễ, Tết công việc của các y, bác sĩ sẽ vất vả hơn nên chúng tôi luôn chủ động, sẵn sàng tinh thần ứng phó với các tình huống xảy ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là tuyến cuối của tỉnh nên sẽ tiếp nhận tất cả các trường hợp cấp cứu tuyến dưới chuyển lên, vì vậy các y, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu luôn sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân, làm việc khẩn trương, tất cả vì người bệnh”- bác sĩ Huấn chia sẻ.

Theo bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), trung bình một ngày, Khoa Cấp cứu thu dung 80 đến 100 bệnh nhân nên lực lượng bác sĩ được bố trí tại Khoa khá ổn định, đảm bảo về chuyên môn. Khoa có đội cấp cứu ngoại viện (cấp cứu 115) túc trực 24/24 giờ đáp ứng cấp cứu trong các tình huống như: tai nạn hàng loạt, hoả hoạn hay tai nạn giao thông bất ngờ hoặc sạt lở…Để chủ động cho khám cấp cứu, điều trị tăng cao các ngày lễ, Tết, Khoa Cấp cứu nói riêng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung có kế hoạch chủ động, chuẩn bị đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền và phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh chung và nạn nhân tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết nói riêng.

Ê kíp y, bác sĩ Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cấp cứu cho một bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Ê kíp y, bác sĩ Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cấp cứu cho một bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phân công người túc trực thường xuyên trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch để nắm bắt tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo về Sở Y tế kịp thời khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các điểm vui chơi, tổ chức Tết Dương lịch. Từ ngày 30-12-2023 đến sáng 1-1-2024, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Theo đánh giá của Sở Y tế, các đơn vị điều trị đã tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngoài cấp cứu nội viện, các đơn vị điều trị thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngoài đảm bảo công tác khám cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, toàn tỉnh không xảy ra vụ dịch và ngộ độc thực phẩm nào.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây.

Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

null