Ngành chăn nuôi: Hướng tới quy mô tập trung theo chuỗi liên kết khép kín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, ngành chăn nuôi có sự chuyển dịch từ nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô tập trung theo chuỗi liên kết khép kín. Đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng, giá trị các loài vật nuôi và ổn định thị trường tiêu thụ, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.
Thay đổi phương thức chăn nuôi
Từ nhiều năm nay, ông Dương Văn Hoàng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng lạnh để chăn nuôi khoảng 8.000 con gà đẻ trứng theo mô hình khép kín đảm bảo an toàn sinh học. Đàn gà được tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ. Hàng ngày, ông vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y để đảm bảo các điều kiện phòng bệnh. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế mang lại cũng cao hơn so với chăn nuôi trong chuồng hở như trước đây.
Còn ông Lê Đình Hà-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Dịch vụ Hneng (huyện Đak Đoa) thì cho biết: “Hợp tác xã đầu tư xây dựng 2 trại nuôi heo, mỗi trại có quy mô 1.200 con. Hợp tác xã liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam theo hình thức nuôi gia công. Cách làm này mang lại hiệu quả vì HTX được Công ty cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh. Công ty sẽ bao tiêu toàn bộ số heo thương phẩm nên HTX không phải lo đầu ra mà chỉ tập trung quản lý, chăm sóc cho tốt”. Theo ông Hà, một trại nuôi heo mỗi năm xuất chuồng 2 lứa trị giá khoảng 700 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, HTX lợi nhuận khoảng 400-450 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn tận dụng nguồn phân chuồng để sản xuất phân vi sinh bón cho cà phê, hồ tiêu… nên hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn và đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Nhân viên Trung tâm giống vật nuôi tỉnh chăm sóc heo con giống chất lượng cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhân viên Trung tâm giống vật nuôi tỉnh chăm sóc heo con giống chất lượng cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thu hút các dự án chăn nuôi
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có 379 trại chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, trong đó có 125 trại nuôi bò, 204 trại nuôi heo và 50 trại gà. Bên cạnh đó, có 107 hộ liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam theo hình thức chuỗi khép kín với 85 trại chăn nuôi heo và 22 trại gà. Đặc biệt, ngành chăn nuôi đang thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực này. Cụ thể, có 41 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 6 dự án đã đi vào hoạt động và 35 dự án đang thực hiện chủ trương đầu tư. Mới đây, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã liên kết hợp tác đề nghị được đầu tư dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai với tổng vốn trên 1.000 tỷ đồng. Đây được xem là cơ hội để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển theo hướng bền vững trong những năm tới.
Ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: “Những năm trước, số hộ chăn nuôi nhiều nhưng sản phẩm không được bao tiêu, lại gặp rủi ro cao như: dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, các sản phẩm của ngành chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ cho thị trường trong tỉnh và xuất bán ra các tỉnh khác. Ngành chăn nuôi đang chuyển dịch dần từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp áp dụng công nghệ cao, cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng các loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định”.
Cũng theo ông Thanh, hiện nay, mật độ chăn nuôi tại Tây Nguyên còn thấp so với đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông Nam Bộ. Do đó, thời gian tới, các tổ chức, cá nhân sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Để đón bắt cơ hội này, tỉnh cũng cần chuẩn bị quỹ đất, các chính sách ưu đãi… để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.     
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.