Nga tập kích Kiev bằng tên lửa và UAV, 12 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận trong đêm 1-9, trong đó có 6 nhân viên ngành đường sắt.

Theo giới chức Ukraine, tại thủ đô Kiev có 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương; tại tỉnh Kiev có 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

nga-tap-kich-kiev-bang-ten-lua-va-uav-12-nguoi-thiet-mang.png
Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một cơ sở đường sắt cùng các công trình đường sắt khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovskyi cho hay, 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại đây, trong đó có 6 nhân viên của đơn vị.

Vụ tập kích gây thiệt hại lớn cho cơ sở đường sắt, trong đó một xưởng bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phải xử lý nhiều đám cháy tại hiện trường. Hoạt động đường sắt trên 2 đoạn tuyến từng bị đình chỉ do ảnh hưởng của vụ tấn công, sau đó được khôi phục.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, gần 350 nhân viên cứu hộ được huy động để khắc phục hậu quả. Ông cho rằng, hiệu quả phòng không có vai trò quan trọng trong việc hạn chế thương vong do các cuộc tập kích.

Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều ngày Kiev liên tục hứng chịu các đợt tập kích bằng UAV phản lực. Tối 1-9, lực lượng phòng không Ukraine tiếp tục hoạt động tại thủ đô, đánh chặn nhiều UAV.

Theo số liệu thống kê, Kiev đã ghi nhận số lần cảnh báo không kích tăng mạnh trong tuần qua. Riêng ngày 28-8, thủ đô có 13 lần cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky ước tính, khoảng 800 UAV phản lực của Nga được triển khai trong 4 ngày đầu của đợt tấn công kéo dài.

Theo phía Ukraine, loại UAV này có thể đạt tốc độ khoảng 600 km/giờ, nhanh hơn đáng kể so với UAV Shahed sử dụng động cơ piston.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa và UAV tấn công.

Moscow tuyên bố, các mục tiêu là cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhiên liệu và năng lượng tại Kiev và khu vực xung quanh, cùng một số cơ sở hạ tầng tại tỉnh Odesa và các cảng Odesa, Chornomorsk.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Hormuz; IAEA phát hiện cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon; UAV tấn công khu vực tòa án ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong; Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt là thông tin nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

(GLO)- Trung Quốc thử sức với “con đường tơ lụa” Bắc Cực; Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng; Iran cảnh báo lập “vùng loại trừ hàng hải” trên Vịnh Persian; Hormuz căng thẳng, Iran cảnh báo Hàn Quốc là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 7-9: Nga - Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

Tin thế giới tối 7-9: Nga - Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

(GLO)- Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên; Hàn - Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận Freedom Edge; Campuchia đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ casino; Tổng thống Trump đề xuất đổi tên bang New Mexico là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

null