Năm 2022, Chư Păh phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.350 lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-12), HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác; đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và xem xét nội dung một số tờ trình.
Nhìn lại năm 2021, Chư Păh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song huyện đã chủ động, quyết liệt trong phòng-chống dịch đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) của Chư Păh tăng 11,03%, đạt 100,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người 43,75 triệu đồng/người/năm, đạt 100,05% kế hoạch (tăng 9,13% so với năm 2020). Sản xuất nông-lâm nghiệp duy trì được sự tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 26.238 ha, đạt 101% kế hoạch (tăng 1,56% so với năm 2020). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 49,9 tỷ đồng, đạt 162,01% kế hoạch tỉnh giao, 103% kế hoạch huyện giao (tăng 32,65% so với năm 2020).
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục phát triển phù hợp với tình hình phòng-chống dịch Covid-19; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chỉ tiêu giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra, tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,82% (giảm 2,24% tương ứng với 446 hộ), đạt 107,18% kế hoạch tỉnh giao. 
Quang cảnh kỳ họp thứ tư HĐND huyện Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đinh Yến
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò lây lan trên diện rộng ở 11/14 xã, thị trấn; một số vấn đề liên quan đến đất đai chậm được giải quyết; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, khoảng sản trái phép… chưa được ngăn chặn triệt để; công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng với các lực lượng chức năng vùng giáp ranh vẫn chưa thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao; trật tư an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Từ những kết quả đạt được và còn những tồn tại hạn chế, các đại biểu đã tập trung bàn những nội dung, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở dự báo tình hình, năm 2022, Chư Păh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 10,53% trở lên. Về xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Nhin, Hòa Phú) và tập trung các nguồn lực đầu tư để xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,15 triệu đồng trở lên. Phấn đấu 1.350 người được giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo  giảm 1,5% tính đến cuối năm 2022… 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện còn xem xét, thông qua 6 tờ trình liên quan đến quy định định mức phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, giai đoạn 2022-2025; tờ trình về việc xin phê duyệt kinh phí chi bổ sung ngoài dự toán 6 tháng cuối năm; tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng 5 năm (2021-2025); tờ trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23-7-2021 của HĐND huyện về việc thống nhất cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null