Mục sư góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo sự giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, mới đây, chúng tôi đã đến làng Brel Dôr 2 (xã Glar, huyện Đak Đoa) thăm Mục sư Uyên-cá nhân điển hình trong đồng bào có đạo. Mục sư Uyên hiện là Ủy viên Ban Đại diện Tin lành tỉnh, quản nhiệm chi hội Kông Brech (xã A Dơk, huyện Đak Đoa).

Tại nơi sinh sống, bản thân Mục sư Uyên và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn có tinh thần tự học tập, tìm hiểu để nâng cao trình độ hiểu biết, qua đó hướng dẫn bà con tín hữu trong quá trình hoạt động mục vụ. Chi hội Tin lành Kông Brech có hơn 5.000 tín hữu. Ngoài giờ sinh hoạt đạo, ông thường dành thời gian tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con.

 

Mục sư Uyên (thứ 2 từ phải sang) cùng các vị trong Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: T.N
Mục sư Uyên (thứ 2 từ phải sang) cùng các vị trong Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, ông cùng tập thể Ban Chấp sự chi hội tận tình hướng dẫn bà con từ bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống, chú trọng ăn ở vệ sinh, lúc ốm đau phải chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, con cháu đến tuổi phải đến trường... Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới do địa phương triển khai.

Tuy nhiên, qua thực tế sinh hoạt cùng bà con, ông trăn trở: “Trong sự phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, việc tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Bên cạnh đó, ở một số nơi có tình trạng bà con bán đất để lấy tiền tiêu dùng gia đình, nên nguy cơ dẫn đến đói nghèo và thiếu đất sản xuất rất cao”. Do vậy, cùng với việc vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mục sư Uyên còn nhắc nhở bà con tín hữu dân tộc thiểu số phải giữ đất sản xuất, thực hiện định canh định cư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

Ngoài ra, những năm qua, bản thân ông đã cùng chính quyền, MTTQ địa phương tuyên truyền, vận động bà con tín hữu chấp hành các quy định về đăng ký tạm trú tạm vắng, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông Đường bộ… Ông còn phối hợp tham gia nhiều đợt tuyên truyền, vận động quần chúng ở một số nơi có phát sinh những vụ việc liên quan an ninh nông thôn, vấn đề đất đai, tham gia phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, ông luôn nhắc nhở bà con đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các âm mưu của bọn phản động, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập với cộng đồng.

 

Ông Lê Chí Tôn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: “Mục sư Uyên đã phát huy tốt vai trò cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo, nhất là việc góp phần làm ổn định tình hình ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Với uy tín và những đóng góp chung cho địa phương, Mục sư Uyên đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện Đak Đoa khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021). Mới đây, Mục sư Uyên đã vinh dự được Chủ tịch UBND  tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”.

Sau mỗi buổi lễ vào sáng chủ nhật hàng tuần, ông thường dành thời gian cùng các thành viên trong Ban Chấp sự sinh hoạt cùng bà con. Ai làm được việc gì tốt thì biểu dương để mọi người học tập; ai có vấn đề gì chưa tốt thì ông nhắc nhở và giúp đỡ họ sửa chữa. Ông đã đem những hiểu biết của mình kết hợp với những vấn đề thực tiễn tại địa phương để truyền đạt, giải thích cho bà con tín hữu cùng hiểu và nâng cao nhận thức, chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, cũng như Hiến chương của Hội thánh, tích cực thực hiện phương châm sống “Tốt đời-đẹp đạo”, xây dựng tình đoàn kết giữa bà con lương-giáo tại địa phương, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm, tặng quà gia đình bà Ksor H’Ok (tù đày, buôn Chư Plah Jai, xã Ia Hiao). Ảnh: Vũ Chi

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Phú Thiện và Ia Pa

(GLO)- Sáng 12-3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại huyện Ia Pa và Phú Thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà tri ân gia đình người có công với cách mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà tri ân gia đình người có công với cách mạng

(GLO)- Ngày 12-3, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Mang Yang và TP. Pleiku.

Văn kiện phải thực sự là kết tinh trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Văn kiện phải thực sự là kết tinh trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại hội nghị lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp trí thức vào dự thảo lần thứ nhất văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 7-3.

Gia Lai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Gia Lai: Lấy ý kiến nguyên lãnh đạo tỉnh góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Sáng 5-3, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành lập Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11

Thành lập Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11

(GLO)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký Quyết định số 311/QĐ-NHNN về việc thành lập Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11, bao gồm 5 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, có trụ sở chính tại Đắk Lắk.