Mốc mới trong quan hệ kinh tế VN-Qatar và Kuwait

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammed Al Jaber Al-Sabah chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammed Al Jaber Al-Sabah chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.
Tối 12-3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Kuwait, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar và Kuwait, từ ngày 7 đến 12-3.

Đánh giá về kết quả của chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar và Nhà nước Kuwait của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cho biết Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình và chu đáo của Thủ tướng Qatar Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani và Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammed Al Jaber Al-Sabah. Có thể khẳng định chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp.
Cũng nhân chuyến thăm, nhiều thoả thuận hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể như hợp tác lao động, hợp tác nông nghiệp, ngân hàng, vận tải hàng không cũng đã được ký kết, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng cho hợp tác lâu dài và ổn định giữa Việt Nam với hai nước trong tương lai.
Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng khẳng định kết quả tốt đẹp chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước này cũng như với các nước khác ở vùng Vịnh.
Thứ trưởng tin tưởng rằng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Qatar và Kuwait, cùng với nỗ lực và quyết tâm từ các bên, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, thương mại và nông nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Nhìn tổng thể, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng tới ba nước vùng Vịnh (Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Qatar và Kuwait) diễn ra rất đúng thời điểm, đúng hướng và thành công.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null