Một trường dân lập ở Đắk Lắk trầy trật suốt 12 năm vẫn chưa chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục. Trong khi thời hạn giải quyết quy định chỉ có 30 ngày kể từ khi cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
(GLO)- Sáng 19-5, Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 09-QĐ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương.
Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.
(GLO)- Mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” do Công an huyện Ia Grai triển khai để tuyên truyền pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
(GLO)- Sáng 5-10, Công an TP. Pleiku phối hợp với UBND phường Hoa Lư, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, bảo đảm về an ninh, trật tự”.
(GLO)- Thực hiện công tác tập hợp, thu hút phụ nữ, Hội LHPN huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã thành lập 218 mô hình, câu lạc bộ với trên 12.000 thành viên tham gia. Các mô hình, câu lạc bộ đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Suốt 4 năm qua, chị Võ Ngọc Huỳnh (xã An Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã thực hiện nhiều mô hình công tác xã hội, như: hỗ trợ gạo cho người nghèo, bếp ăn 0 đồng, xây cầu nông thôn…
(GLO)- Nhiều mô hình, dự án phát triển nông nghiệp do huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai trong giai đoạn 2020-2023 đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
(GLO)- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học, nhiều trường học đã góp lan tỏa hành vi đúng về ATGT, hình thành văn hóa tham gia giao thông để mỗi ngày đến trường của các em thêm an toàn hơn.
(GLO)- Trên cơ sở lợi thế tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng và văn hoá bản địa, năm 2024, TP. Pleiku hướng đến xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại làng Ớp (phường Hoa Lư), làng Ia Nueng (xã Biển Hồ), làng Wâu (xã Chư Á), làng Tiêng 1 (xã Tân Sơn)....
(GLO)- Năm 2023, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang đã chủ trì thực hiện hiệu quả 10 phương án, mô hình khuyến nông mới trên địa bàn 12 xã thị trấn với tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng và 2 chương trình từ năm 2022 chuyển sang.
(GLO)- Sáng 11-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tiến hành hội nghị phổ biến “Mô hình xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm công tác đo lường của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: UBND tỉnh Gia Lai dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 43 nội dung; 90,6 % học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Hội nghị đánh giá thực hiện các mô hình, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 thu hút trên 165 ngàn lượt khách; “Nuôi heo đất”: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn; Phố núi Pleiku bùng nổ với Gia Lai City Trail 2023.
(GLO)- Nhằm giúp trẻ em toàn tỉnh, đặc biệt là trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số, được quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ từ khi còn trong bụng mẹ đến 8 tuổi, để trẻ được phát triển toàn diện, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về việc duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả của dự án phát triển trẻ thơ toàn diện cho giai đoạn 2023-2026.
(GLO)- Ngày 23-8, Hội Nông dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội 5 không” tại làng Kdung.
(GLO)- Ngày 11-7, tại TP. Pleiku, Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 11-năm 2023 tiến hành chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi.
(GLO)- Chiều 29-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Xây dựng mô hình chăn nuôi sử dụng nguồn thức ăn có dược liệu tại địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh”. Đề tài do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Hải Quân làm chủ nhiệm.
(GLO)- Trong giai đoạn 2013-2023, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho gần 15.000 lượt người dân tộc thiểu số trên địa bàn áp dụng các mô hình kinh tế; đồng thời, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cho người dân.
(GLO)- Nhằm đẩy mạnh chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 207/QĐ-SNNPTNT về giao nhiệm vụ phê duyệt dự toán kế hoạch khuyến nông năm 2023 cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
(GLO)- Ngày 21-4, Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại xã đặc biệt khó khăn Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai”. Dự án do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê chủ trì, kỹ sư Nguyễn Văn Hợp làm chủ nhiệm.
(GLO)- Những năm trở lại đây, cây mì giữ vai trò không hề nhỏ trong cơ cấu nông nghiệp của huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, để cây mì phát triển ổn định, đem lại thu nhập cao, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp, đặc biệt là hỗ trợ cung cấp các giống sạch bệnh cho người dân.