Mang Yang quảng bá sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-10, tại thị trấn Kon Dơng, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh và các tác phẩm hội họa. Đây là cơ hội quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP đến đông đảo người tiêu dùng.
Đa dạng sản phẩm OCOP
Hội chợ lần này có 8 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của huyện Mang Yang cùng 4 gian hàng của các huyện Đak Pơ, Đak Đoa và thị xã An Khê. Các sản phẩm đều có bao bì, nhãn mác đầy đủ; một số sản phẩm còn dán tem truy xuất nguồn gốc. Những mặt hàng giới thiệu tại hội chợ đều là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các địa phương như: cà phê bột Linh Nham, tiêu hữu cơ, cao đinh lăng, tinh dầu, rượu đan sâm, măng le sấy khô, trà thảo dược, gạo ĐT, mật ong và các loại trái cây.
Không khí hội chợ khá nhộn nhịp, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm ngay từ ngày khai mạc. Gian hàng trưng bày các sản phẩm: tinh dầu sả, tinh dầu màng tang, tinh dầu sachi, cao bồ kết, xịt dưỡng tóc, sữa rửa mặt… của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ An Bình Phát (thị trấn Kon Dơng) thu hút đông khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm. Khách hàng có thể dùng thử các sản phẩm trực tiếp tại gian hàng. Mỗi sản phẩm có giá trung bình 50-90 ngàn đồng. Ông Lê Xuân Nhàn-Giám đốc HTX-cho biết: Nguyên liệu tạo ra sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Hội chợ đã tạo cơ hội để HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với đông đảo khách hàng.
Khách hàng tham quan, mua sắm tại gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai. Ảnh: Minh Nhật
Khách hàng tham quan, mua sắm tại gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai. Ảnh: Minh Nhật
Gian hàng bán gạo ĐT của HTX Nông-lâm nghiệp và dịch vụ Đak Trôi (xã Đak Trôi) cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Gạo ĐT đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Từ tối 17 đến hết ngày 18-10, gian hàng đã bán được 400 kg gạo ĐT. Chị Phạm Thị Mỹ Châu cho biết: “Khách hàng rất quan tâm tới các sản phẩm đặc trưng của địa phương bởi uy tín, chất lượng. Nhiều khách hàng đã xin số điện thoại liên hệ để tiện hợp tác, đặt hàng sau này”.
Với sự đa dạng sản phẩm, các gian hàng đã tạo ấn tượng tốt với khách hàng đến tham quan, mua sắm. Bà Hoàng Thị Quế Nhàn (xã Đak Yă) chia sẻ: “Những hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP như thế này thật ý nghĩa, giúp người dân trong huyện và các vùng lân cận mua sắm sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cũng phù hợp”.
Cơ hội quảng bá, xúc tiến thương mại
Ngoài các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, hội chợ còn có 5 gian hàng trưng bày cây cảnh, tác phẩm hội họa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân, nhà vườn thuộc Hội Sinh vật cảnh các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa và thị xã An Khê.
Ông Bùi Vạn Tấn-hội viên Hội Sinh vật cảnh huyện Mang Yang-thông tin: “Đây là lần đầu tiên Hội Sinh vật cảnh huyện phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm cây cảnh. Chúng tôi mong muốn những hội chợ như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để hội viên có cơ hội giới thiệu sản phẩm đến với đông đảo du khách trong và ngoài huyện”.
Lãnh đạo huyện Mang Yang tặng hoa cho các đơn vị tham gia Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh và các tác phẩm hội họa năm 2022. Ảnh: Hà Phương
Lãnh đạo huyện Mang Yang tặng hoa cho các đơn vị tham gia Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh và các tác phẩm hội họa năm 2022. Ảnh: Hà Phương
Hội chợ được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mang Yang (20/10/1950-20/10/2022), 22 năm Ngày thành lập huyện (22/10/2000-22/10/2022). Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm còn có các sự kiện: công bố biểu trưng huyện Mang Yang; hội thi cồng chiêng; Giải Việt dã chinh phục đỉnh Pờ Yầu lần thứ I; hội nghị gặp mặt, tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022.
Người dân đến hội chợ đều bày tỏ sự thích thú khi chiêm ngưỡng các loại sinh vật cảnh với nhiều kiểu dáng “độc lạ” được nhà vườn dày công chăm sóc. Ông Hoàng Phú (Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê) cho hay: Mỗi tác phẩm được nhà vườn trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hội chợ là dịp để các nhà vườn chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trong tạo dáng bonsai.
Trao đổi với P.V, ông Krung Dam Đoàn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mang Yang-chia sẻ: Hội chợ là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, HTX, nhà vườn liên doanh, kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm sau đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp để huyện xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm OCOP chất lượng, giới thiệu các sản phẩm tiềm năng của huyện đến với người tiêu dùng. Ấn tượng tốt với những trải nghiệm này, khách hàng sẽ góp phần giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hội chợ thành công là tiền đề để huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm thường xuyên hơn trong thời gian tới.
MINH NHẬT - PHƯƠNG HÀ 
 
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.