Mang Yang đầu tư phát triển sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương, năm 2022, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đăng ký xây dựng 15 sản phẩm OCOP. Các ý tưởng sản phẩm đăng ký rất phong phú, đa dạng.

Giai đoạn 2019-2021, huyện Mang Yang có 25 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao. Riêng Hợp tác xã (HTX) Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến (thôn 2, xã Ayun) có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP gồm: măng le sấy khô, tinh dầu màng tang xịt phòng, tinh dầu màng tang nguyên chất, muối sả, cao đinh lăng toàn tính, cao đinh lăng thân lá. Ông Bùi Ngọc Thúc-Giám đốc HTX-cho hay: Chương trình OCOP đã tạo ra những sản phẩm mới từ chính những mặt hàng nông-lâm sản của địa phương. Nhờ đó, chương trình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

“Khi tham gia Chương trình OCOP, HTX được hỗ trợ hướng dẫn về thủ tục hồ sơ đăng ký, thiết kế bao bì, nhãn mác cũng như quảng bá, xúc tiến thương mại. Các sản phẩm được chứng nhận OCOP giúp người tiêu dùng tin tưởng hơn, từ đó có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm nay, chúng tôi tiếp tục đăng ký xây dựng sản phẩm trà đinh lăng và đánh giá lại sản phẩm măng le sấy khô. Với sự hỗ trợ tích cực của Tổ tư vấn Chương trình OCOP, hy vọng sản phẩm của chúng tôi sẽ ngày càng hoàn thiện và được đánh giá cao”-ông Thúc nói.

 Các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến (xã Ayun, huyện Mang Yang) ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Ảnh: Vũ Thảo
Các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến (xã Ayun, huyện Mang Yang) ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Ảnh: Vũ Thảo


Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Dịu-Giám đốc HTX Dược liệu xanh Mang Yang (thị trấn Kon Dơng) thì cho biết: “Được sự vận động, hướng dẫn, hỗ trợ của ngành chức năng, năm 2020, HTX có 2 sản phẩm rượu đan sâm và đan sâm sấy khô đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đưa ra thị trường, sản phẩm rất được ưa chuộng, có thời điểm lượng hàng không đủ cung ứng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng để chúng tôi có động lực mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã huy động các thành viên đầu tư mở rộng diện tích trồng đan sâm, phấn đấu vùng nguyên liệu đạt 5 ha trong năm nay. Hiện chúng tôi đăng ký xây dựng sản phẩm cao đan sâm tham gia Chương trình OCOP năm 2022”.

Nhằm tạo đột phá trong thực hiện Chương trình OCOP, tháng 4-2021, huyện Mang Yang đã thành lập Tổ tư vấn chương trình. Ông Trần Thanh Vọng-thành viên Tổ tư vấn-cho biết: “Trong năm qua, Tổ tư vấn đã hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm thủ tục đăng ký logo, nhãn mác, hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng website… để hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Nhờ được tư vấn nên các HTX, hộ gia đình đã mạnh dạn đăng ký xây dựng hồ sơ và tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm nhiều hơn”.

Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Vinh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho biết: “Các HTX và hộ gia đình rất phấn khởi khi được chính quyền quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng sản phẩm. Các sản phẩm OCOP khi đưa ra thị trường nhận được nhiều đánh giá tích cực của người tiêu dùng. Để tiếp tục nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương, năm 2022, huyện đăng ký xây dựng thêm 15 sản phẩm OCOP. Năm nay, các ý tưởng sản phẩm đăng ký cũng đa dạng hơn, tập trung vào các sản phẩm như: nước lau sàn thảo dược đa năng, cà phê bột, bộ sản phẩm bơ, bộ sản phẩm chanh dây, trà thảo mộc đinh lăng, bộ sản phẩm đàn trưng, chuông gió, bộ sản phẩm dược liệu, nến thơm, gạo nếp nương…”.

Cũng theo ông Vinh, huyện có kế hoạch bố trí 1 cửa hàng tại thị trấn Kon Dơng để trưng bày và bán các sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, vận động một số hộ gia đình có sản phẩm tiêu thụ, bán ra thị trường nhiều năm để xây dựng, đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm cho các năm tiếp theo. Ngoài ra, nhiều HTX đã liên kết xây dựng chuỗi giá trị, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu, tăng năng suất để phục vụ xây dựng sản phẩm OCOP. Việc tham gia Chương trình OCOP đóng vai trò tích cực, giúp nâng cao chất lượng, giá trị cho các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

 

 VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

(GLO)- Chương trình “Gắn kết-yêu thương” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Tổ chức Care tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức tại 2 xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) và Ia Băng (huyện Đak Đoa) đã góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về giá trị của sản xuất nông nghiệp bền vững.

null