Liên tiếp xảy ra cháy chung cư, Công an cảnh báo điều quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, cháy, nổ tại các khu chung cư diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân sinh sống tại chung cư chủ động phòng ngừa, đặc biệt lưu ý an toàn điện, các thiết bị sinh nhiệt và kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn.

Cẩn trọng khi sạc xe điện, điện thoại

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy tại các khu nhà chung cư, nhà cao tầng là sự bất cẩn trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt và việc chấp hành quy định về PCCC của một bộ phận người dân chưa đầy đủ.

Để phòng ngừa cháy, nổ, người dân sống tại chung cư được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong căn hộ, kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị đã hư hỏng. Các thiết bị điện cần được tắt khi không sử dụng, đặc biệt là những thiết bị có khả năng sinh nhiệt như bếp, bàn là, quạt sưởi, máy sấy và các loại pin sạc.

Một căn hộ tại chung cư 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy mới đây. Ảnh: Trần Thanh
Một căn hộ tại chung cư 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy mới đây. Ảnh: Trần Thanh

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý không cắm đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm, bởi có thể gây quá tải, chập điện và phát sinh cháy. Người dân nên sử dụng thiết bị điện, điện tử có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng.

Số liệu của Học viện Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an cho thấy trong tháng 8-2026, toàn quốc xảy ra 245 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy nhà chung cư. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp chữa cháy 204 vụ, hướng dẫn hàng trăm người mắc kẹt thoát ra nơi an toàn và trực tiếp cứu 13 người trong các vụ cháy.

Các thiết bị, phương tiện sử dụng pin cũng được lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý. Người dân không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại hoặc pin dự phòng qua đêm khi không có người kiểm soát.

Các thiết bị này cũng không nên được sạc trên hoặc gần những vật liệu dễ cháy như đệm, rèm, giấy, nhựa hay xăng dầu, đồng thời tránh sạc ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Trong khu vực bếp, người dân không nên để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Sau khi sử dụng cần tắt bếp và khóa van gas. Những khu vực thắp hương, sử dụng nến, đèn dầu cũng phải được bố trí cách xa vật liệu dễ cháy.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu và các chất dễ cháy trong căn hộ.

Cháy xảy ra, tuyệt đối không dùng thang máy

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, việc duy trì thông thoáng các lối thoát nạn có ý nghĩa quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà cao tầng.

Hành lang, cầu thang và lối đi không nên bị chiếm dụng bởi hàng hóa hoặc đồ đạc. Cửa ngăn cháy tại buồng thang bộ cần được duy trì ở trạng thái đóng kín và không được chèn, chặn cửa thoát nạn.

Người dân cũng không nên lắp “chuồng cọp” bịt kín các lối thoát hiểm. Ban công và logia cũng không nên được tận dụng làm kho chứa đồ dễ cháy như thùng xốp, giấy carton, vật liệu nhựa. Việc chất đồ quá nhiều tại những khu vực này vừa làm tăng nguy cơ cháy vừa có thể cản trở tầm nhìn và lối thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi mở cửa. Có thể dùng mu bàn tay kiểm tra cửa hoặc tay nắm cửa. Nếu cửa nóng hoặc có nhiều khói lùa vào, tuyệt đối không mở cửa. Trong trường hợp này, người bên trong cần dùng chăn, vải ướt hoặc vật liệu phù hợp để bịt các khe cửa, sau đó di chuyển tới cửa sổ hoặc ban công để gọi người hỗ trợ.

Nếu phải di chuyển qua khu vực có khói, người dân được khuyến cáo dùng khăn ướt che mũi, miệng và cúi thấp người hoặc bò sát mặt sàn để hạn chế hít phải khói, khí độc.

Đặc biệt, khi xảy ra cháy tại chung cư, người dân không sử dụng thang máy để thoát nạn. Thang bộ là lối thoát chính. Trong trường hợp đám cháy ở tầng dưới khiến khói, khí độc xâm nhập buồng thang và không thể di chuyển xuống, người dân có thể phải di chuyển theo hướng lên phía trên để chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng lưu ý, trách nhiệm bảo đảm an toàn tại chung cư không chỉ thuộc về từng hộ dân. Ban quản lý và ban quản trị phải thường xuyên kiểm tra, vận hành và bảo trì các hệ thống PCCC của tòa nhà.

Các hệ thống như báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, đèn sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn, quạt hút khói và cửa ngăn cháy cần được duy trì trong trạng thái hoạt động tốt. Hành lang, sảnh và buồng thang bộ phải luôn thông thoáng, không bị đồ đạc hoặc hàng hóa cản trở.

Cùng với đó, ban quản lý, ban quản trị cần thường xuyên tuyên truyền kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cư dân.

Lực lượng PCCC tại chỗ cũng phải được duy trì để có thể xử lý sự cố ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời hỗ trợ cư dân thoát nạn trong thời gian lực lượng chuyên nghiệp chưa tiếp cận hiện trường.

Mới đây, khoảng 8h30 ngày 16-9, một căn hộ ở tầng 12, tòa HH2 thuộc chung cư số 90 Nguyễn Tuân xảy ra cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 10 phút và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại ổ sạc điện thoại.

Cũng tại khu chung cư này, trước đó rạng sáng 6-9, một căn hộ ở tầng 9, tòa HH1 xảy ra cháy. Thời điểm đó, trong căn hộ có 3 mẹ con. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, cả 3 người kịp chạy ra ngoài an toàn. Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, giúp cư dân chủ động sơ tán. Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế sau ít phút và không gây thiệt hại về người...

Theo Đình Phong (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null