Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018:Hứa hẹn hấp dẫn du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 (diễn ra từ ngày 10 đến 13-11-2018) hứa hẹn sẽ có rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Bên cạnh ngắm hoa, leo núi, tham gia các môn thể thao truyền thống hay thưởng thức cồng chiêng và ẩm thực bản địa, du khách còn được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn dù lượn của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Hà Nội...
 

 

Ngắm Chư Đăng Ya từ trên cao

Ngắm Chư Đăng Ya từ trên cao. (Ảnh nguồn internet)
Ngắm Chư Đăng Ya từ trên cao. (Ảnh nguồn internet)



Đó là ý tưởng để CLB Dù lượn Hà Nội quyết định tham gia Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018. Ngọn núi lửa Chư Đăng Ya vào khoảng thời gian cuối năm với sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ chính là điểm nhấn thu hút không chỉ du khách thập phương mà cả những phi công dù lượn khi thỏa sức thưởng lãm khung cảnh tuyệt mỹ của đất trời từ trên cao.

Mặc dù không cao bằng nhiều điểm bay khác trong cả nước mà CLB từng đến, song cảnh sắc nơi đây khiến cho Chư Đăng Ya trở nên đặc biệt. Anh Nguyễn Quang Chuẩn-Phó Chủ nhiệm CLB Dù lượn Hà Nội-cho biết: “Câu lạc bộ đã 2 lần đến bay thử nghiệm tại núi lửa Chư Đăng Ya. Chúng tôi nhận thấy đây là một điểm bay mới rất thú vị nhưng chưa được nhiều người biết đến. Chư Đăng Ya có thuận lợi là đường lên núi rất dễ đi. Với độ cao của ngọn núi này (gần 900 m) thì mỗi lần bay có thể kéo dài vài phút. Dự tính sẽ có khoảng 20 phi công dù lượn từ 3 miền sẽ hội tụ về biểu diễn tại lễ hội. Chúng tôi rất vui vì nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo địa phương. Chỉ cần thời tiết ủng hộ nữa là sẽ thành công”.

Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm nay còn có thêm rất nhiều chương trình hấp dẫn du khách. Không chỉ đến tham quan, ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương, các màn biểu diễn cồng chiêng, du khách còn có thể tham gia các trò chơi vận động như đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, giã gạo, kéo co. Với những ai yêu thích khám phá thì đây chính là dịp tuyệt vời để được tìm hiểu các phong tục, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai như lễ mừng lúa mới; được trực tiếp trải nghiệm tạc tượng gỗ dân gian, dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ dân tộc… cùng những nghệ nhân tiêu biểu của địa phương. Lễ hội càng thêm phần sôi động với cuộc thi chinh phục núi lửa hay “Hội thi tiếng hót chim chào mào” do Hội Chim chào mào Gia Lai và Kon Tum tổ chức.

Chuẩn bị tỉ mỉ

Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm nay là một trong những nội dung của Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ tổ chức tại Gia Lai từ ngày 9 đến 11-11. Vì vậy, khâu chuẩn bị đang được huyện Chư Pah đặc biệt chú trọng.

 Du khách tham gia trò chơi tại Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Du khách tham gia trò chơi tại Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc



Sau khi thành lập Ban tổ chức lễ hội, các tiểu ban đã bắt tay vào triển khai một số công việc cụ thể. Để tạo nên không gian mới, phù hợp hơn cho khuôn viên của lễ hội, huyện đã xây dựng phương án di dời nhà rông làng Ia Gri về địa điểm mới, dựa lưng vào núi lửa. Không gian lễ hội sẽ diễn ra ở phía trước nhà rông. Huyện cũng đã hoàn thành việc san gạt mặt bằng, làm đường bê tông lên đến chân núi lửa; phát dọn và trồng hoa dã quỳ dọc 2 bên đường lên xuống; sửa chữa khuôn viên và trồng cây xanh xung quanh nhà rông làng Ia Gri; vận động và chọn một số hộ dân phục vụ cho khách có nhu cầu ở lại qua đêm trong thời gian diễn ra lễ hội…

Anh Rơ Châm Mruych-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah-chia sẻ: “Ngoài việc chuẩn bị các trò chơi tại lễ hội, Huyện Đoàn cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Chư Đăng Ya thực hiện một số phần việc như: vệ sinh thu gom rác thải các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, trồng hoa dã quỳ… Chúng tôi cũng sẽ bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, tư vấn cho du khách mọi vấn đề trước, trong và sau lễ hội”. Cùng với đó, huyện Chư Pah phát động cuộc thi thiết kế biểu tượng đặt trên núi lửa Chư Đăng Ya, cuộc thi sáng tác thơ và ảnh đẹp về Chư Pah…

Ông Đặng Công Lâm-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Trưởng ban tổ chức lễ hội-cho biết: “Lễ hội là một phần nội dung trong Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Điều này đặt ra cho huyện Chư Pah nhiệm vụ phải tổ chức thành công hơn năm trước. Việc quy hoạch các khu vực trong lễ hội phải đảm bảo khoa học, hợp lý. Công tác vệ sinh, thu gom rác thải luôn được chú trọng để không gian lễ hội luôn sạch sẽ, văn minh. Vì các con đường dẫn vào khu tổ chức lễ hội khá nhỏ nên việc sắp xếp, điều tiết giao thông cũng được đặc biệt quan tâm”. Cũng theo ông Lâm, gian hàng của các xã tham gia lễ hội phải thống nhất về chất liệu, kích thước, kiểu dáng, tạo nên sự đồng đều, đẹp mắt. Từng xã cũng nhanh chóng chọn lựa cho mình ít nhất một sản phẩm để trưng bày và bán tại lễ hội, góp phần quảng bá sản vật địa phương.

Với sự chuẩn bị tỉ mỉ từ sớm của địa phương và các cấp, các ngành, sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Không chỉ vậy, đây còn là cơ sở để nâng tầm sự kiện, tạo dựng thương hiệu du lịch cho Chư Pah nói riêng và Gia Lai nói chung.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null