Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 10-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi tiếp, làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước (Cộng hòa Pháp) do bà Bénédicte ROY-Chủ nhiệm dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với đại diện Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse, Ủy ban thượng nguồn sông Rhine và sông III.

dai-bieu-du-buoi-lam-viec.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Thỏa thuận khung hợp tác về phát triển các hành động chung trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa UBND tỉnh Bình Định (trước đây) với Ủy ban Lưu vực và Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse được ký kết vào ngày 30-6-2022 có 8 nội dung chính.

Mục đích là thúc đẩy trao đổi và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước, dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và cùng nỗ lực để thiết lập, thực hiện các chương trình, dự án và hành động chung tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Hiện nay, các bên đang phối hợp triển khai thực hiện Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam giai đoạn 1, trên lưu vực sông Kôn với tổng ngân sách dự kiến khoảng 14,6 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 483.060 Euro; trong đó, phía Pháp đóng góp 80% và phía tỉnh Gia Lai đóng góp khoảng 20%.

Dự án được chia thành 5 hợp phần với mục tiêu thực hiện chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Kôn. Đến nay, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành sản phẩm bàn giao số 1 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 9-2025; đồng thời, báo cáo xác định những khoảng trống dữ liệu cần được bổ sung trong giai đoạn 2, đặc biệt là dữ liệu nước ngầm, chất lượng nước, sử dụng đất và các nguồn gây ô nhiễm phân tán.

Tại cuộc họp, đại diện các bên đã thảo luận để làm rõ thêm kết quả của giai đoạn 1 và bàn thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

a4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp, làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước (Cộng hòa Pháp).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Từ cuộc họp giữa các bên từ tháng 3-2025 đến nay, địa phương đã có nhiều thay đổi do việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) được sáp nhập để thành lập tỉnh Gia Lai (mới).

Sau sáp nhập, tỉnh đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa địa phương với đơn vị quản lý dự án.

a3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà lưu niệm cho bà Bénédicte ROY-Chủ nhiệm dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng thống nhất các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung trong Thỏa thuận khung và Thỏa thuận thực hiện Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 1 trên lưu vực sông Kôn; đồng thời, thống nhất chủ trương triển khai song hành giai đoạn 2 và 3 của chương trình hợp tác nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh và các địa phương nằm trong lưu vực sông Kôn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Văn phòng quốc tế về nước để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null