Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn vừa được UBND tỉnh và Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse ký kết thỏa thuận thực hiện, nhằm quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước, góp phần giải quyết các thách thức như hạn hán, ngập lụt.

Đánh giá đầy đủ hiện trạng quản lý tài nguyên nước

Cuối tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse (Cộng hòa Pháp) cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế khu vực sông Kôn và hồ thủy lợi Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh). Ngoài ra, đoàn công tác đi thực địa khu vực hồ Núi Một (TX An Nhơn); đập dâng Văn Phong (huyện Tây Sơn), Thông Chín (huyện Tuy Phước); đê ngăn mặn Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn có ý nghĩa thiết thực, góp phần quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước. - Trong ảnh: Đập dâng Thông Chín thực hiện điều tiết nước khu vực hạ lưu sông Kôn. Ảnh: V.L

Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn có ý nghĩa thiết thực, góp phần quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước.

- Trong ảnh: Đập dâng Thông Chín thực hiện điều tiết nước khu vực hạ lưu sông Kôn.  Ảnh: V.L

Tại các nơi khảo sát, đoàn thu thập thông tin về hiện trạng nguồn nước, hệ thống thủy lợi và các biện pháp quản lý tài nguyên nước tại địa phương, các giải pháp bảo vệ, khai thác bền vững nguồn nước trong việc hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt.

Theo ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh có mạng lưới sông ngòi khá dày và nhiều sông, suối lớn, nhỏ phân bố khắp tỉnh. Nguồn tài nguyên nước này giữ vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương, nhất là nông nghiệp, thủy sản và du lịch.

 

“Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn là một phần của hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Dự án cũng mang tính bổ trợ đối với các dự án hợp tác cấp địa phương giữa UBND tỉnh Bình Định và Nghiệp đoàn SEAFF/SFL trong phát triển khả năng tiếp cận nước sạch và xử lý nước thải tại tỉnh Bình Định”.

Ông XAVIER MORVAN, Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse

Tuy nhiên, tỉnh cũng đã và đang đối mặt với nhiều thách thức về tài nguyên nước như biến đổi khí hậu gây tình trạng hạn hán vào mùa khô, lũ lụt vào mùa mưa. Hiện tượng xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và sự gia tăng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch.

“Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn sau khi hoàn thành sẽ đánh giá đầy đủ hiện trạng quản lý nước đối với lưu vực sông Kôn, làm cơ sở đưa ra các giải pháp quản lý, ứng xử phù hợp, hiệu quả. Từ đó, đảm bảo cân bằng lợi ích trong việc phát triển KT-XH và quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước”, ông Chương nhấn mạnh.

Quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước

Theo đại diện đơn vị tư vấn WITS ASIA, Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước được triển khai tại lưu vực sông Kôn thuộc địa phận huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, TX An Nhơn, TP Quy Nhơn, với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (tháng 3 - 7.2025) phân tích dữ liệu hiện có và lập hồ sơ kiểm kê ban đầu. Giai đoạn 2 (từ tháng 8.2025) tiến hành thu thập dữ liệu thực địa còn thiếu. Giai đoạn 3 (tháng 1 - 5.2026) lập cơ sở dữ liệu toàn diện cho lưu vực sông Kôn.

Dự án hướng tới mục tiêu tổng hợp tất cả thông tin liên quan đến tài nguyên nước trong một tài liệu duy nhất; xác định các thách thức trong tương lai gây áp lực lên môi trường nước; dự báo liên quan đến biến đổi khí hậu và biến động KT-XH. Qua đó, tiếp cận toàn diện đối với quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong giải quyết các thách thức như hạn hán, lũ lụt, thiếu hụt các hệ thống xử lý nước thải; những rủi ro liên quan đến việc sử dụng nước mặt ở hạ lưu và sự chồng chéo trong quản lý giữa các cơ quan đối với lưu vực sông Kôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn có ý nghĩa quan trọng và thiết thực; góp phần quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Kôn, mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong vùng dự án.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null