Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.

 

Ngày 24-3, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ, nơi đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Thông (23 tuổi), Võ Văn Huệ (22 tuổi), Nguyễn Văn Tính (28 tuổi), Trương Hữu Phong (29 tuổi), Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi), Mai Tuấn Khanh (27 tuổi), Lý Trường Thành (26 tuổi) và Trần Vũ Trường (27 tuổi) về các tội "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Phi Thông làm nghề in thiệp cưới tại khu vực 2 (phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Một lần, Thông xem được đoạn video clip trong chuyện mục "Chuyện cảnh giác" đăng trên Facebook nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Thấy cách thức làm tiền giả đơn giản, chỉ cần có máy tính, máy in màu, máy ép dẻo, màn ny lon mỏng, dao rọc giấy…Những công cụ, phương tiện này đều có sẵn tại cơ sở in thiệp cưới nên Thông nảy sinh ý định làm tiền giả để bán lấy tiền thật.


 

 Tiền giả mà Thông làm ra để bán
Tiền giả mà Thông làm ra để bán



Thông tải hình tiền mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về máy laptop cá nhân, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng với tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng thật. Sau đó, Thông dùng giấy Couche 80, khổ A4 đưa vào máy in phun màu để in tiền giả. Tổng cộng, Thông đã in tiền giả trên 90 tờ giấy Couche 80, khổ A4. Mỗi tờ giấy Couche 80, Thông in được 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, có cùng số seri CM 16909480. Tổng cộng, Thông in được tổng số tiền là 180 triệu đồng. Trong đó, số tiền giả thành phẩm Thông mang đi lưu hành là 98 triệu đồng; số tiền giả chưa thành phẩm là 76 triệu đồng.

Thông mang 98 triệu đồng tiền giả nhờ Võ Văn Huệ tìm mối bán. Huệ đã giới thiệu để Thông bán tiền giả cho các đối tượng gồm: Lý Trường Thành, Mai Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Tính, Trương Hữu Phong, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Vũ Trường. Đối với số tiền giả có được, 6 đối tượng mua đã dùng để tiêu xài cá nhân cho đến khi bị phát hiện.

Mặc dù vụ án đã kết thúc điều tra, tuy nhiên đối với số tiền giả mà Thông và các đồng phạm đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường vẫn chưa được thu hồi hết. Do đó, VKSND đề nghị người dân cần cảnh giác và khi phát hiện tiền giả phải trình báo với cơ quan chức năng, không lưu giữ hoặc sử dụng mà vi phạm pháp luật.

 

Theo Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null