(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân huyện Đak Đoa triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia.
Nhờ cần cù, chịu khó trong lao động, nhiều hộ gia đình Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã vượt khó, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
(GLO)- “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” là một chương trình trọng tâm hàng năm của tổ chức Đoàn. Bằng những việc làm cụ thể, các tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã giúp thanh niên dân tộc thiểu số có việc làm, tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương
Nhiều người trẻ rời thành phố phồn hoa, ồn ào, tìm về với thiên nhiên để làm chủ chính mình. Họ mang theo những khát khao xây dựng giấc mơ trên con đường riêng, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương và tạo sinh kế cho người dân.
(GLO)- Nhờ tích cực trồng rừng sản xuất, người dân làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
(GLO)- Với sự nỗ lực trong lao động sản xuất và có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông Rah Lan Ngay trở thành tấm gương sáng để dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) học tập, làm theo.
(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiệm kỳ 2018-2023, hội viên câu lạc bộ (CLB)“Cựu chiến binh (CCB) sản xuất-kinh doanh giỏi” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt khó để làm giàu. Thành viên các CLB luôn đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau và giúp những mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ổn định cuộc sống.
Sáng 19-5, Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023.
(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
(GLO)- Nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp, sau hơn 20 năm gầy dựng cơ nghiệp, ông Phạm Văn Thùy (làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã trở thành gương sáng trong vượt khó làm giàu tại địa phương với mức thu nhập trung bình 350 triệu đồng/năm.
(GLO)- Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đã đem lại cho gia đình ông Đào Văn Thụ (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.
(GLO)- Vốn là những nông dân nghèo, xuất phát điểm khó khăn, song bằng ý chí và nghị lực vươn lên, họ đã “bám đất, bám làng“ để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả với quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình.
(GLO)- Nhờ chịu khó học hỏi, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất nên không ít nông dân có thu nhập khá, đồng thời cung cấp ra thị trường những sản phẩm mới lạ, độc đáo.
(GLO)- Những năm gần đây, bà con nông dân ở xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đưa một số con giống mới vào chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Các sản phẩm từ mật hoa dừa của vợ chồng anh Phạm Đình Ngãi có mặt trên thị trường 3 năm nay, được người tiêu dùng đón nhận. Trong tương lai, đôi vợ chồng trẻ này còn dự định dùng mật hoa dừa để làm mỹ phẩm
Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi trở về địa phương đã khởi nghiệp thành công bằng những mô hình hay, tạo dựng được sinh kế ngay trên quê nhà.
(GLO)- Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) ngày càng có sức lan tỏa, nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu, ổn định cuộc sống.