Ia Pa lan tỏa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đạt kết quả tích cực. Phong trào đã phát huy sự năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất của nông dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Những điển hình phát triển kinh tế
Năm 2019, sau khi tham quan mô hình nuôi yến ở thị xã Ayun Pa, chị Hà Thị Đông (thôn Bình Hòa, xã Chư Răng) đã gom góp tiền để xây dựng nhà nuôi yến, mua sắm trang-thiết bị đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh để dẫn dụ yến về làm tổ. Tổng chi phí thực hiện mô hình khoảng 1,2 tỷ đồng. 
Đến nay, chị Đông thu khoảng 2 kg yến thô/tháng. Khi đã có kinh nghiệm, chị tiếp tục đầu tư một nhà nuôi yến ở làng Voòng Boong, xã Chư Răng. Với mong muốn gia tăng giá trị cho sản phẩm, năm 2021, chị Đông đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang-thiết bị để sơ chế tổ yến thô. Thương hiệu yến sào Sơn Đông gồm một số sản phẩm như: tổ yến thô, tổ yến tinh chế, yến chưng với nhiều hương vị... đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021. Hiện sản phẩm của cơ sở đã có mặt tại nhiều cửa hàng trong và ngoài tỉnh.
Từ mô hình của chị Đông, 4 hộ dân trong xã Chư Răng học hỏi kinh nghiệm và được hướng dẫn tận tình, hỗ trợ vốn đầu tư và tiếp tục cho kết quả khả quan. “Với giá bán tại nhà là 20 triệu đồng/kg yến thô, 30 triệu đồng/kg yến tinh chế, gia đình tôi thu về hơn 600 triệu đồng/năm, chưa trừ chi phí. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người dân có nhu cầu nuôi yến”-chị Đông tâm sự.
Chị Hà Thị Đông (bìa trái, thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) giới thiệu sản phẩm yến sào Sơn Đông cho khách hàng. Ảnh: Phan Lài
Chị Hà Thị Đông (bìa trái, thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) giới thiệu sản phẩm yến sào Sơn Đông cho khách hàng. Ảnh: Phan Lài
Nói về mô hình kinh tế yến sào Sơn Đông, bà Trần Thị Thu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Răng-cho hay: “Chị Hà Thị Đông là người tiên phong đầu tư nuôi chim yến ở địa phương. Mô hình được nhiều người học tập và làm theo, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ sự chủ động liên kết trong phát triển kinh tế nên sản phẩm có đầu ra ổn định, đời sống của nông dân khấm khá hơn”.
Ông Rô Khen cũng là điển hình làm kinh tế giỏi ở thôn 1 (xã Pờ Tó) khi sở hữu 7 ha điều, 8 ha mì, 2 ha mía và 5 con bò. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm. Gia đình ông Khen tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động và 40 lao động thời vụ, với mức tiền công 6-10 triệu đồng/người/tháng. “Năm 1990, gia đình mình khai hoang hơn 5 sào đất. Nhờ cần cù lao động, lại tích cực tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, đa dạng cây trồng nên kinh tế gia đình ngày càng ổn định”-ông Khen cho hay.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Khen còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm để ổn định cuộc sống. Đến nay, ông đã giúp đỡ 35 hộ nghèo, khó khăn bằng hình thức cho nuôi bò rẽ, cho mượn đất canh tác, vay vốn… Nhờ đó, hiện đã có 4 hộ vươn lên thoát nghèo. Ông còn hiến 1.000 m2 đất để làm đường liên huyện tại thôn 4 (xã Pờ Tó) và đóng góp 15 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.
Sôi nổi phong trào thi đua
Cuối tháng 8-2022, Hội Nông dân huyện Ia Pa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 35 cá nhân, Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào này.
Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022 do Hội Nông dân huyện Ia Pa tổ chức cuối tháng 8-2022. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022 do Hội Nông dân huyện Ia Pa tổ chức cuối tháng 8-2022. Ảnh: Phan Lài
Đến nay, toàn huyện có 1.989 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, 15 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng, 53 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 158 hộ có thu nhập từ 300 đến dưới 500 triệu đồng, 305 hộ thu nhập 200-300 triệu đồng... Nhiều mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng mía, lúa và dịch vụ thu hoạch mía của ông Trần Đình Dũng (xã Chư Răng); mô hình trồng mì cao sản, nuôi bò sinh sản của ông Nguyễn Văn Út (xã Pờ Tó); mô hình trồng mía, dịch vụ máy cày đất, máy làm cỏ của bà Nguyễn Thị Nhiễu (xã Pờ Tó)… Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.500 lao động, trong đó, trên 250 lao động có việc làm thường xuyên; giúp đỡ vốn, cây-con giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho hơn 850 lượt hộ nông dân; giúp hơn 81 hộ nông dân thoát nghèo.
Ông Ksor Nhan-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Pa-cho biết: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, tạo động lực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null