Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch tả heo châu Phi

Gia Lai: Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng-chống dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ: Hiện nay, dịch tả heo châu Phi đang xảy ra tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai cũng đã xuất hiện một số ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại một số xã, phường.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành có liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường phải vào cuộc huy động nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch.

1-heo-1307.jpg
Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại một số xã phía Đông của tỉnh Gia Lai. Ảnh: A.N

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi đang xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh có nhiệm vụ bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thú y trực 24/24 giờ tại các trạm kiểm dịch bệnh động vật và lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các hoạt vận vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật sản phẩm động vật, nhất là tình trạng vứt xác động vật chết ra môi trường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kiên quyết không để động vật, sản phẩm động vật nhập lậu trái phép, chưa qua kiểm dịch vào địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân về tác hại của việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trái phép để cùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới.

Đối với các xã, phường có các ổ dịch bệnh xảy ra cần khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp bao vây, khống chế, ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định vi rút gây bệnh, khử trùng tiêu độc, tiêu hủy và chôn lấp heo chết, hạn chế người và phương tiện ra vào ổ dịch, các trường hợp người và phương tiện ra vào ổ dịch cũng phải được khử trùng, tiêu độc theo đúng quy định.

Tổ chức khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn quản lý, nhất là khu vực có nguy cơ cao như vùng dịch, các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ, mua bán và các tuyến đường vận chuyển chính.

Đối với các xã, phường chưa xảy ra dịch bệnh, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chỉ lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát của cơ quan thú ý.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null