Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Đa Nhim, H.Lạc Dương, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Trong vòng 1 tuần qua, hộ ông T.T.V. ở phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 200 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nên các cơ quan chức năng phải tiến hành tiêu hủy.
Dù đã giảm so với cùng kỳ năm 2021, song theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh Kon Tum, nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trên địa bàn tỉnh vẫn rất lớn, nhất là thời điểm giao mùa sắp tới.
Trong khoảng 1 tháng qua, huyện Sa Thầy liên tiếp xuất hiện các ổ dịch tả lợn Châu Phi ở xã Mô Rai và xã Sa Bình. Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, cùng chính quyền các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể.
Tính từ đầu năm đến này, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 8/10 huyện thành phố tại tỉnh Kon Tum. Tổng cộng, đã có 1.151 con lợn với tổng trọng lượng hơn 39,5 tấn lợn hơi bị tiêu hủy.
Sáng 13/11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Hồi phối hợp với UBND thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) tiến hành tiêu hủy 88 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi với trọng lượng 2.520 kg.
UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc lấy mẫu giám sát bị động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố năm 2021.
(GLO)- Ngày 1-10, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã ban hành công văn khẩn chỉ đạo ngành chuyên môn có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai khẩn cấp biện pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi vừa xuất hiện tại thị trấn Kbang.
Chiều 23/2, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trong tuần này Bộ sẽ ký quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và nếu điều kiện thuận lợi thì cuối quý II, đầu quý III/2021, Việt Nam sẽ có vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại để phục vụ cho phát triển chăn nuôi lợn trong nước với giá bán hợp lý.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi năm 2020.
Từ đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khi tổng số gia súc bị tiêu hủy trong tháng 10 gấp 2 lần so với tháng 9.
Lực lượng chức năng Tuyên Quang phát hiện xe ôtô chở hơn 500kg thịt lợn bốc mùi hôi thối và 10 con lợn sống; lái xe cũng là chủ số hàng trên, khai nhận đang vận chuyển về huyện Lập Thạch để tiêu thụ.
Từng bị thiệt hại một nửa đàn lợn do dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến nay anh Lê Năng Công ở Thanh Oai (Hà Nội) đã tái đàn thành công, bán đúng thời điểm giá lợn hơi tăng cao. Báo NTNN /Dân Việt xin giới thiệu bài viết của anh Lê Năng Công về những kinh nghiệm quý trong phòng chống dịch bệnh để bạn đọc tham khảo.
Bằng cách lập khống và chuyển lợn nhỏ thành lợn to, cán bộ thú y P.Phú Thứ, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền nhà nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.
Nhiều người đã nói anh Vũ Quang Thành (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là “gã điên“ khi xây chuồng nuôi heo lúc dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành. Nhưng trong làm ăn, nhiều khi “liều ăn nhiều“. Anh Thành lãi hơn 1 tỷ sau 4 tháng nuôi heo.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay 99/99 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi. Và, trên thị trường, giá heo hơi cũng như giá thịt heo đang tăng.