Đắk Lắk: Trong 1 tuần tiêu hủy hơn 200 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi của 1 hộ dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong vòng 1 tuần qua, hộ ông T.T.V. ở phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 200 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nên các cơ quan chức năng phải tiến hành tiêu hủy.
Ngày 25/8, Trạm Chăn nuôi và Thú y TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột) tổ chức tiêu hủy 133 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi của hộ ông T.T.V. ở tổ dân phố 4, phường Thành Nhất.

Cán bộ thú y cân trọng lượng con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi của nhà ông V. Ảnh: CTV
Cán bộ thú y cân trọng lượng con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi của nhà ông V. Ảnh: CTV
Đây là đợt tiêu hủy lợn mắc bệnh lần thứ 3 tại hộ chăn nuôi này. Trước đó, vào chiều ngày 17/8, Trạm nhận được báo cáo về hộ ông V., ở tổ dân phố 4, phường Thành Nhất có lợn ốm, chết. 
Trạm đã tiến hành mổ 1 con lợn chết, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Chi cục Thú y vùng V để xét nghiệm và cho kết quả dương tính bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, Trạm phối hợp với UBND phường Thành Nhất tiến hành tiêu hủy 12 con lợn đã chết, trọng lượng 503,5 kg. 
Đến ngày 18/8 tại hộ ông V., tiếp tục ghi nhận tình trạng lợn chết. Ngành chức năng và chính quyền địa phương tiêu hủy 89 con lợn, trọng lượng hơn 1.627 kg.

Cán bộ thú y phun tiêu độc, khử trùng các khu vực lân cận để tránh dịch bệnh lan ra ngoài. Ảnh: CTV
Cán bộ thú y phun tiêu độc, khử trùng các khu vực lân cận để tránh dịch bệnh lan ra ngoài. Ảnh: CTV
Qua kiểm tra thực tế, hộ ông V. có 234 con lợn (gồm 1 con lợn nái, 90 con lợn thịt và 143 con lợn con). 
Sau khi tiêu hủy, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các khu vực lân cận, tránh dịch bệnh lây lan ra bên ngoài.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null