Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Đa Nhim, H.Lạc Dương, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Ngày 28.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở NN-PTNT và H.Lạc Dương tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Đa Nhim; khoanh vùng, cách ly, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Đàn lợn rừng lai. MINH HỌA

Đàn lợn rừng lai. MINH HỌA

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, đã có 24 con lợn rừng lai bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH Vạn Trường Thành, tại Km 88, quốc lộ 27C, xã Đa Nhim (Lạc Dương). Cụ thể, sau khi xác định đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, ngày 23.3, doanh nghiệp trên đã tự tiêu hủy số lợn mắc bệnh nêu trên.

Tại đây có 4 dãy chuồng nuôi lợn khoảng 450 con, giống đen địa phương lai lợn rừng. Trong đó có 1 dãy chuồng nuôi đàn lợn giống với 206 con bị nhiễm bệnh.

Để ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ xâm nhiễm và lây lan, giảm thiểu thiệt hại, nguy cơ ô nhiễm môi trường do dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu H.Lạc Dương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Đa Nhim tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm ổ dịch; khoanh vùng, cách ly, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Hướng dẫn, vận động người chăn nuôi khai báo với chính quyền, cơ quan thú y địa phương khi phát hiện có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, tuyệt đối không "bán chạy" lợn bệnh và không vứt xác lợn chết ra môi trường.

Yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hướng dẫn về chuyên môn để xử lý ổ dịch, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, có hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh lây lan và thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn trong tỉnh.

Một lãnh đạo xã Đa Nhim cho biết thêm, trong nhiều ngày qua cơ quan chức năng phong tỏa trại nuôi lợn của Công ty TNHH Vạn Trường Thành để phòng chống dịch. Nhân viên của trại nuôi lợn không được phép ra ngoài, chỉ có cán bộ, nhân viên thú y được trang bị đầy đủ quần áo phòng dịch mới được phép vào kiểm tra và hỗ trợ trang trại các biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi.

Được biết chiều 28.3, Trung tâm Nông nghiệp cùng Phòng NN-PTNT H.Lạc Dương và Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đến trại nuôi lợn trên kiểm tra tình hình, hướng dẫn các biện pháp cách ly, tiêu độc khử trùng phun xịt REBENCID 50 cho trang trại.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null