Gia Lai: Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 11 huyện,thị xã,thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê. trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 11 huyện, thị xã, thành phố nhiễm dịch tả lợn Châu Phi và các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cũng như hỗ trợ người chăn nuôi.
 

Chốt kiểm dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Ảnh: C.H
Chốt kiểm dịch dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, Gia Lai). Ảnh: C.H


Theo đó, tính lũy kế từ ngày đầu phát sinh (14-5) đến ngày 9-8, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 11 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, Ayun Pa, An Khê và TP. Pleiku. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 5.580 con, khối lượng 285.158 kg. Trong đó, đã có 11 xã, thị trấn thuộc 3 huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày và được UBND huyện công bố hết dịch bệnh, gồm: Ia Piơr, Ia Mơr, Bình Giáo (Chư Prông); Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Le (huyện Chư Pưh); Ia Kla, Ia Nan, Ia Pnôn (Đức Cơ).

Toàn tỉnh hiện còn 704 hộ thuộc 9 địa phương gồm: Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, An Khê, Pleiku có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 4.232 con, khối lượng 246.606 kg.

Về công tác tiêu độc, khử trùng: Tính đến ngày 9-8, tổng số hóa chất đã sử dụng cho công tác tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi tại các địa phương có dịch là 2.790 lít hóa chất BenKocid và 92.471 kg vôi bột. Các địa phương cũng đã thành lập 29 chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn các xã để triển khai công tác kiểm soát nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan. Đến nay, 2 địa phương là Đức Cơ và Chư Prông đã xuất ngân sách 784,155 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ có lợn bị mắc bệnh, tiêu hủy.

 Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null