Kỳ vọng từ dự án thủy lợi Pleikeo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, mùa khô kéo dài và hạn hán ngày càng khốc liệt hơn. Do đó, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa là cứu cánh cho rất nhiều diện tích đất đang “khát” nước, đáp ứng nguồn nước sinh hoạt ổn định cho nhân dân.
Đất cằn chờ nước
Xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có 866 hộ với 3.803 nhân khẩu, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 80% là hộ nghèo và cận nghèo, phát triển kinh tế chủ yếu là làm nông nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu nước tưới nên nhiều diện tích đất không thể canh tác, một số diện tích được người dân tận dụng trồng các cây có khả năng chịu hạn như mì, điều... nhưng hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Hiện trên địa bàn xã có 2 kênh thủy lợi Ia Boong và Ia Pết nhưng các kênh thủy lợi này sử dụng đã lâu, hư hỏng, xuống cấp nên việc lấy nước để chủ động nước tưới vào mùa khô rất khó khăn. Với hệ thống thủy lợi hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu và thường xuyên xảy ra hạn hán đối với cây lúa nước; thiếu nước tưới cho cây cà phê, hồ tiêu đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân. Do đó, người dân đang mong mỏi từng ngày dự án thủy lợi Pleikeo hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Ông Đinh Yeng, làng Kpaih, xã Ayun, huyện Chư Sê cho hay: Dân làng mình chỉ làm nông nghiệp thôi nhưng không có nước tưới. Mùa khô, cây trồng hầu như chỉ phó mặc cho mưa trời. Khi biết nhà nước có chủ trương đầu tư xây dựng thủy lợi Pleikeo, nhân dân địa phương rất phấn khởi và mong mỏi từng ngày công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Chúng tôi đều tin tưởng rằng, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước mà cuộc sống của nhân dân sẽ từng bước khấm khá, ấm no hơn.
Nhiều diện tích đất đai trên địa bàn xã Ayun đang phải bỏ hoang do không có nước tưới. Ảnh: Chí Hào
Nhiều diện tích đất đai trên địa bàn xã Ayun đang phải bỏ hoang do không có nước tưới. Ảnh: Chí Hào
Làm việc với P.V, ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ayun cho biết: xã Ayun là địa phương có truyền thống cách mạng nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngoài những bất lợi về khí hậu, đất đai, khó khăn nhất của người dân xã Ayun là thiếu nước tưới lẫn nước sinh hoạt nên một năm chỉ sản xuất được 1 vụ lúa. Trên địa bàn xã có khoảng 1.400 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích sản xuất lúa nước khoảng 700 ha. 2 kênh thủy lợi trên địa bàn xã chỉ đáp ứng nước tưới cho khoảng 150 ha vào mùa mưa và giảm xuống còn 50 ha vào mùa khô. Do đó, công trình thủy lợi Pleikeo là niềm mong mỏi của nhân dân địa phương và cũng là cơ hội để nhân dân địa phương “đổi đời”, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Trao đổi với P.V về tình hình thiếu nước tưới và nước sinh hoạt tại xã Ayun, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cho hay: Tình hình khô hạn tại xã Ayun, huyện Chư Sê ngày càng nghiêm trọng và có dấu hiệu tăng lên theo từng năm. Do đó, dự án thủy lợi Pleikeo được kỳ vọng sẽ là nguồn chủ động nước tới cho 400 ha lúa 1 vụ thành lúa 2 vụ, 100 ha hoa màu và nhiều diện tích cây trồng khác, góp phần phát triển kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Kỳ vọng đổi thay
Ngày 31-10-2016, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 809a/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy lợi Pleikeo. Triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Chư Sê đã lập thủ tục phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu...theo quy định. Dự án thủy lợi Pleikeo là công trình cấp IV theo quy chuẩn 04-05:2012 công trình thủy lợi. Quy mô đầu tư là xây dựng thủy lợi cụm đầu mối công trình thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện Chư Sê để cấp nước tưới cho 400 ha lúa và 100 ha hoa màu. Quy mô cụm đầu mối gồm phần đập không tràn và đập tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả cát. Kết cấu các hạng mục đầu mối bằng bê tông cốt thép. Tổng mức đầu tư dự án hơn 41,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 6 tỷ đồng, kinh phí còn lại UBND huyện Chư Sê huy động từ nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn huyện Chư Sê đang lập thủ tục đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công dự án “Hệ thống kênh dẫn thuộc dự án thủy lợi Pleikeo”, tổng mức đầu tư hơn 77,7 tỷ đồng.
Đơn vị thi công đang rất rút hoàn thiện các hạng mục dự án thủy lợi Pleikeo. Ảnh: Chí Hào
Đơn vị thi công đang rất rút hoàn thiện các hạng mục dự án thủy lợi Pleikeo. Ảnh: Chí Hào
Trao đổi với P.V về tiến độ công trình và kỳ vọng của địa phương đối với dự án thủy lợi Pleikeo, ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê chia sẻ: Dự án thủy lợi Pleikeo là công trình trọng điểm giúp phát triển nông nghiệp tại địa phương. Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành bờ đập tả và đang trong quá trình triển khai thi công hoàn thiện bờ đập hữu, khối lượng đã hoàn thành khoảng 80% giá trị hợp đồng xây lắp. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.
Ông Linh cho biết thêm, do nguồn vốn hạn chế nên với chiều dài hệ thống kênh dẫn hơn 15,6 km, dự án chỉ đảm bảo tưới cho 270 ha. Do vậy, để tưới được 500 ha lúa và hoa màu thì cần tiếp tục nối dài hệ thống kênh cấp 1 của dự án và toàn bộ kênh nội đồng với chiều dài ước tính khoảng 7 km kênh cấp 1 và 9,6 km kênh nội đồng. “Chỉ cần có nước tưới, đời sống nhân dân chắc chắn sẽ khấm khá hơn. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần chủ động nguồn lương thực tại chỗ, giúp nhân dân từng bước vươn lên, thoát nghèo”-ông Linh nhấn mạnh.
Cách đây chưa lâu, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chư Sê, đơn vị thi công, giám sát và kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng thủy lợi Pleikeo. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề xuất của đơn vị chủ đầu tư về việc gia hạn thi công dự án thủy lợi Pleikeo thêm 4 tháng vì mùa mưa 2018 kéo dài. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đến hết quý I năm 2019, đơn vị thi công phải hoàn thành bờ đập để ngăn dòng tích nước; tính toán đảm bảo vừa tiết kiệm vừa nâng cao chất lượng công trình, tránh lãng phí. Chậm nhất đến tháng 12-2019, công trình thủy lợi phải có nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn xã Ayun để người dân canh tác, tạo điều kiện cho nhân dân tại xã Ayun ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.
Tháng 4-2017, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất trăn trở về việc xã Ayun có đường sá đi lại thuận tiện, chỉ cách trung tâm huyện 14 km nhưng lại là xã nghèo, kinh tế nhân dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi xem xét các đề xuất của lãnh đạo địa phương, đồng chí Tổng Bí thư thống nhất tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun; đồng thời, chỉ đạo các bộ ngành tính toán, hỗ trợ kinh phí để tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai dự án.
Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.