Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: 3 gương mặt xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn có 3 học sinh đạt những điểm số cao nhất cả nước. Ðó là Nguyễn Lê Vân, thủ khoa khối D với 28,25 điểm (Toán 9, Ngữ văn 9,5 và Tiếng Anh 9,75) và 2 học sinh Huỳnh Thị Ngọc Lợi và Nguyễn Thị Thùy Ngân của lớp 12 chuyên Ngữ văn, đạt điểm “quán quân” môn Ngữ văn (9,75 điểm).

Trò chuyện với 3 gương mặt xuất sắc nhất của kỳ thi để hiểu về phương pháp học tập, cách làm bài thi hiệu quả đã giúp họ vượt lên dẫn đầu gần cả triệu thí sinh trên toàn quốc.

Các gương mặt xuất sắc đều cho rằng, thầy cô giáo và môi trường học tập ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần không nhỏ vào thành tích của họ.
Các gương mặt xuất sắc đều cho rằng, thầy cô giáo và môi trường học tập ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần không nhỏ vào thành tích của họ.

Sách tham khảo chỉ là một kênh phụ

Huỳnh Thị Ngọc Lợi
Huỳnh Thị Ngọc Lợi

“Bất ngờ”, thậm chí “bị sốc dữ dội” là chia sẻ của hai cô bạn cùng lớp Huỳnh Thị Ngọc Lợi và Nguyễn Thị Thùy Ngân khi biết tin mình lọt vào tốp 7 thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao nhất nước. Cả hai cùng xem đây là món quà dành tặng ba mẹ, thầy cô để đền đáp công ơn lâu nay. 

Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia đã kiểm tra năng lực và kiến thức toàn diện của thí sinh thông qua các kiến thức tiếng Việt như thể thơ, biện pháp tu từ, phương thức biểu đạt; kỹ năng cảm thụ, bình luận về một vấn đề xã hội hoặc văn chương nên thí sinh khó biết chắc điểm của mình. Cả 2 “quán quân” môn Ngữ văn đều thừa nhận đã bị áp lực nặng nề về thời gian trong phòng thi nhưng có điểm số tốt là nhờ nắm chắc kiến thức cơ bản, tỉnh táo lúc làm bài và có cách trình bày thuyết phục đã được họ rèn luyện trong nhiều năm học tập với sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Kim Tuyết.  

Đã thành thói quen, mỗi  khi tiếp cận với một tác phẩm, Thùy Ngân thường liệt kê ra giấy tất cả nội dung chính để ghi nhớ và xem kỹ hình thức nghệ thuật. Còn Ngọc Lợi thì ngoài việc nắm vững kiến thức cô giáo đã dạy, thường nghiền ngẫm xem nhân vật đó có suy nghĩ, tình cảm gì, tại sao lại hành động như vậy, đồng thời đặt mình vào nhân vật để mạch cảm xúc tuôn chảy.

Theo hai nữ sinh trường chuyên, kiến thức sách vở rất cần nhưng cả hai luôn chú trọng bồi đắp cho mình vốn sống bằng cách đọc sách báo, học hỏi thầy cô, bạn bè, quan sát sự kiện xung quanh.

“Em tập cho mình suy nghĩ độc lập về nhân vật, cả khi làm bài thi, sau đó mới liên hệ đến điều cô giáo dạy. Có thể ý em nghĩ không giống lời cô giảng, nhưng nó sẽ bổ sung ít nhiều vào bài giảng của cô, nhờ vậy, bài văn của em phong phú hơn. Em còn ít tuổi, vốn sống không nhiều nên hay tập cho mình thói quen suy nghĩ về nhân vật, có thể là trước khi đi ngủ hay trên đường đi học. Nếu như có chỗ nào đó nghĩ mãi không hiểu tại sao nhân vật lại hành động như vậy, em sẽ trao đổi với bạn. Những lúc trao đổi như vậy, mình sẽ vỡ ra rất nhiều điều”, Lợi chia sẻ.

Còn với Thùy Ngân, có được những người bạn tốt, thông qua các cuộc trò chuyện, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội do trường tổ chức, Ngân thấy mình già dặn, sống chan hòa, có cơ hội trau dồi và rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm.

Cả Ngân và Lợi cùng cho rằng, sách tham khảo chỉ là một kênh phụ, kiến thức cơ bản vẫn quan trọng hơn cả. Nếu đọc nhiều sách tham khảo, lúc làm bài dễ bị sa đà vào, trôi xa kiến thức cơ bản.

Nguyễn Thị Thùy Ngân
Nguyễn Thị Thùy Ngân

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”

Không chỉ có 2/7 thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất cả nước, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn có 3/11 thí sinh đạt điểm 9,5 môn Ngữ văn. Và, 1 trong 3 thí sinh đó là Nguyễn Lê Vân, học sinh lớp 12 chuyên Tiếng Anh. Vân còn có thành tích lớn hơn là đỗ thủ khoa khối D của cả nước.

Vân tâm sự: “Em bất ngờ và vui sướng khi biết kết quả điểm thi của mình. Lúc làm bài xong, môn Toán em khá chắc về điểm số, nhưng với môn Ngữ văn và phần luận môn Tiếng Anh, em chỉ cảm thấy là khá trọn vẹn, nhưng còn về mức độ điểm số thì không thể biết được”.

Thủ khoa khối D tự nhận, mình là một học sinh thích tham gia các hoạt động ngoại khóa và trau dồi các kiến thức ngoài sách vở. Không phải như những gì mọi người vẫn nghĩ là những học sinh có thành tích tốt thì phải dành toàn bộ thời gian cho học tập, Vân ham mê kiến thức hơn là điểm số. Nữ sinh trường chuyên rất tâm đắc câu nói nổi tiếng trong phim Three idiots “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Nguyễn Lê Vân
Nguyễn Lê Vân

“Bản thân em thích khám phá những thứ mình chưa biết. Chính sự yêu thích là điều kiện để em có được kết quả tốt, bên cạnh những nỗ lực cá nhân. Ngoài ra, học tập trong trường chuyên là điều kiện quan trọng để em có được thành tích này”, Vân chia sẻ.

Cô thủ khoa khá khiêm tốn khi cho rằng mình chẳng có bí quyết gì. “Theo em, quan trọng nhất là nắm kỹ những kiến thức thầy cô truyền đạt, kết hợp với việc tự học. Việc tự tìm tài liệu hay và phù hợp cũng rất quan trọng. Có một số nguồn sách em cảm thấy rất thích hợp với mình như lovebook. Bên cạnh đó, em còn tìm đề thi thử trên mạng để luyện tập. Riêng với môn Ngữ văn, em thường trau dồi khả năng viết bằng việc đọc các đầu sách hay”.

Với Nguyễn Lê Vân, giải trí hiệu quả là điều không thể thiếu. Bản thân Vân thích tập võ, xem bóng đá và tham gia hoạt động văn nghệ. “Em nghĩ sử dụng thời gian hiệu quả cũng là một loại kỹ̃ năng cần rèn luyện. Ngay từ nhỏ, em đã thích tham gia nhiều hoạt động nên luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho mọi việc một cách hiệu quả nhất. Thời gian dành cho việc học không quan trọng bằng năng suất sử dụng thời gian. Em thường tập trung cao độ những lúc học, nên thời gian dư ra em có thể tham gia những hoạt động yêu thích” - Vân cho biết.

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 29-8

Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 29-8

(GLO)- Ngày 20-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8.

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

null