Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Thống nhất quản lý và nhận diện

Ngày 1-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, danh sách gồm 127 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, trong đó 21 cơ sở đã được đổi tên theo địa danh hành chính mới. Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để ngành giáo dục triển khai đồng bộ các bước tiếp theo trong việc tinh gọn và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với địa giới hành chính sau sáp nhập.

Ngay sau khi bộ máy hành chính ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương tiến hành rà soát toàn diện hệ thống trường lớp trên địa bàn. Công tác rà soát được thực hiện nhằm thu thập, đối chiếu nhiều loại dữ liệu: số lượng cơ sở, vị trí địa lý, điều kiện giao thông, sĩ số học sinh, chất lượng đội ngũ giáo viên, hiện trạng cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018… Mục tiêu của việc rà soát là xây dựng một bức tranh tổng thể, làm căn cứ khoa học cho những điều chỉnh có tính chiến lược, tránh xử lý cục bộ, nóng vội.

41.jpg
Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) đã nhanh chóng điều chỉnh, cập nhật bảng hiệu tên trường. Ảnh: Hồ Điểm

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, một trong những công việc trước mắt được triển khai là đổi tên các cơ sở giáo dục theo địa danh hành chính mới. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà việc đồng bộ tên trường, bảng hiệu, con dấu và hồ sơ quản lý giúp tránh nhầm lẫn trong quản lý hồ sơ, giao dịch hành chính, báo cáo và tra cứu dữ liệu. Trong bối cảnh nhiều địa phương hợp nhất, việc có những cơ sở giáo dục trùng tên có thể gây khó khăn trong quản trị, tuyển sinh, cấp giấy tờ và thống kê ngành. Đổi tên là bước khởi động, đồng thời là nền tảng cho công tác quản lý của ngành trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Việc đổi tên trường được triển khai đồng bộ theo quyết định của UBND tỉnh. Các trường phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời tới phụ huynh, giáo viên, đồng thời chỉnh trang bảng hiệu, cập nhật con dấu và hồ sơ trong toàn ngành.

Ngay sau khi nhận được văn bản của tỉnh và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên từ THPT Nguyễn Thái Học sang THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), Hiệu trưởng Huỳnh Châu Phong cho biết, nhà trường đã tuyên truyền và đăng tải thông tin trên các kênh chính thức, đồng thời thông báo để phụ huynh, học sinh kịp thời nắm bắt.

42.jpg
Một buổi học của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học trước khi đổi tên thành Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh 21 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh cũng được đổi tên để tránh trùng lặp và tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu.

Tại Trường Tiểu học Canh Hiệp (xã Canh Vinh), quá trình đổi tên từ Trường Tiểu học xã Canh Hiệp sang Trường Tiểu học Canh Hiệp diễn ra thuận lợi, phụ huynh và học sinh tiếp nhận tích cực. Bà Đỗ Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Ngay sau khi có quyết định, chúng tôi đã thay bảng hiệu, cập nhật hồ sơ và thông tin trên hệ thống. Điều này giúp dữ liệu quản lý đồng bộ, tránh nhầm lẫn khi trao đổi công văn hoặc tổ chức thi cử".

Đảm bảo ổn định, hướng tới chất lượng lâu dài

Song song với việc đồng bộ bộ nhận diện, điều chỉnh mạng lưới, ngành giáo dục tập trung kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới. Nhiều trường được sửa chữa phòng học, thay mới bàn ghế, bổ sung trang thiết bị dạy học, cải tạo sân chơi và hệ thống điện, nước để đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy.

Bà Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Dơng số 1 (xã Mang Yang) cho hay: "Việc đổi tên trường đi kèm với quá trình rà soát mạng lưới, bổ sung thiết bị và nâng cấp phòng học. Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các công tác cần thiết để đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Việc tập trung nguồn lực sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tạo thuận lợi cho giáo viên trong trao đổi chuyên môn".

Về nhân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và phân bổ lại đội ngũ giáo viên dựa trên sĩ số học sinh và nhu cầu từng địa phương. Mục tiêu là đảm bảo mỗi lớp học đều có giáo viên đạt chuẩn, tránh tình trạng thừa - thiếu cục bộ giữa các trường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Việc điều động hợp lý giúp giáo viên giảm áp lực di chuyển xa, đồng thời tăng cơ hội trao đổi chuyên môn giữa các trường trong cùng khu vực.

Công tác tập huấn được triển khai liên tục, không chỉ dành cho cán bộ quản lý cấp trường mà còn mở rộng tới cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kiểm tra chuyên môn, công tác tuyển sinh và các nghiệp vụ liên quan, nhằm giúp đội ngũ này phối hợp hiệu quả với các trường và đảm bảo hoạt động giáo dục ở cơ sở diễn ra đồng bộ, suôn sẻ.

43-2.jpg
Trường Tiểu học xã Canh Thuận đã đổi tên thành Trường Tiểu học Canh Thuận (xã Vân Canh). Ảnh: Hồ Điểm

Những nỗ lực này đang tạo nền tảng vững chắc cho việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp. Đây không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là bước đi chiến lược giúp ngành giáo dục hoạt động hiệu quả hơn. Khi trường lớp được bố trí hợp lý và cơ sở vật chất được cải thiện đồng đều, học sinh ở mọi vùng đều được hưởng lợi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam khẳng định: "Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp sau sáp nhập không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn tạo cơ hội nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực kéo giảm các điểm trường lẻ. Chúng tôi đặt mục tiêu mọi học sinh dù ở trung tâm hay vùng xa đều được học trong điều kiện tốt nhất, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được tăng cường".

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

(GLO)- Em RCom Nay H Srina, học sinh lớp 6A1, Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), là một học sinh người Bahnar (thôn Piơm, xã Đak Đoa) có nhiều thành tích nổi bật trong môn tiếng Anh và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường trong phong trào học ngoại ngữ.

Xem xét gỡ vướng thăng hạng cho giáo viên

Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

12 trường học tại xã Ia Pa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về dạy và học

12 trường học tại xã Ia Pa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về dạy và học

(GLO)- Ngày 8-5, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình hoạt động lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành điện hạt nhân bắt buộc đạt điểm cao ở 2 môn Toán và Vật lý

Từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành điện hạt nhân bắt buộc đạt điểm cao ở 2 môn Toán và Vật lý

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân. Theo đó, từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành này bắt buộc phải đạt điểm cao ở 2 môn Toán, Vật lý và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gia Lai tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là lần đầu áp dụng ngưỡng 15 điểm để xét tuyển đại học. Trước áp lực đó, ngành Giáo dục Gia Lai đang tăng tốc ôn tập cho học sinh, tổ chức thi thử diện rộng, siết chặt kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi.

null