Gia Lai: Sở Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ.

Tại buổi lễ, căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 1-7-2025 của UBND tỉnh về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm 326 viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

20250725-155233-4071.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Nãng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Việc kiện toàn tổ chức và bổ nhiệm nhân sự lần này là vấn đề cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Đề thi Ngữ văn "chạm" đến cảm xúc của thí sinh

Đề thi Ngữ văn “chạm” đến cảm xúc của thí sinh

(GLO)- Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng nay (11-6), hơn 37.000 thí sinh Gia Lai đã rời phòng thi với tinh thần phấn khởi. Đa số thí sinh cho rằng, đề thi đã “chạm” đến cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần đổi mới khi các em được bày tỏ quan điểm trước các vấn đề thực tiễn.

null