Krông Pa tích cực chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới. Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự cũng như các điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra thành công. 


Hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Đảng bộ huyện Krông Pa có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc gồm: 14 Đảng bộ xã, thị trấn; Đảng bộ Công an huyện; Đảng bộ Quân sự huyện và 28 chi bộ cơ quan. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Phú Cần và chi bộ Phòng Tư pháp để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Xuyến-Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần-cho biết: Đảng bộ xã rất vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; thu ngân sách tăng bình quân 5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”-bà Xuyến cho hay.   

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Mlah nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.N
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Mlah nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.N



Đảng bộ xã Uar được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Hà Xuân Mạnh-Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các thôn, buôn và phấn đấu để xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến ngày 20-6, 44/44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, hầu hết tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như chương trình đại hội đề ra. Theo ông Hoàng Xuân Hảo-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Các tổ chức cơ sở Đảng đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả của đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện trình đại hội, nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện

Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Ksor Pớ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: Đến nay, Đảng bộ huyện đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Ngày 11-6 vừa qua, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để duyệt nội dung Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Uar nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Nam
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Uar nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Nam



Cũng theo ông Ksor Pớ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong huyện, Krông Pa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng như: có 29/31 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Huyện cũng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%, giảm 30,7% so với năm 2015, bình quân giảm 6,1%/năm, đạt 122% nghị quyết; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã cơ bản hoàn thiện. Riêng công tác nhân sự đang được Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong đó, thực hiện đầy đủ các bước của quy trình công tác nhân sự đối với các đồng chí tái cử và giới thiệu mới, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan. Sau đó, đề án nhân sự sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và phê duyệt”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa cho biết thêm.

LÊ NAM




 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null