Krông Pa: Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các già làng, người có uy tín huyện Krông Pa, Gia Lai đã tích cực hỗ trợ cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

Hiện nay, toàn huyện Krông Pa có 58 vị được công nhận là già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Các già làng, người có uy tín luôn phát huy vai trò của mình trong cộng đồng dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn, làng, không tin, không nghe những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những đóng góp nổi bật nhất của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện là công tác hòa giải, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Hiện nay, huyện Krông Pa có 77 tổ hòa giải với 599 hòa giải viên, trong đó lực lượng chủ chốt là già làng và người có uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện và hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Năm 2023, các già làng, người có uy tín đã hòa giải trên 186 vụ việc ở cơ sở; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Già làng RChăm Grốt là tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Lê Nam

Già làng RChăm Grốt là tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Lê Nam

Ông RChăm Grốt-buôn Đoàn Kết (xã Chư Rcăm)-cho biết: “Được bà con tín nhiệm bầu làm già làng, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước đã giao phó. Tôi thường xuyên phối hợp với Ban nhân dân thôn, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình. Đồng thời, vận động Toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không nghe lời của kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết”. Còn ông Rah Lan Brach-người uy tín buôn Pan (xã Ia Rsai)-cho hay: “Qua công tác vận động trong buôn thì một số hủ tục như tảo hôn, thanh niên vi phạm an toàn giao thông giảm đi rất nhiều. Riêng về an ninh trật tự, tôn giáo trong buôn luôn được đảm bảo”.

Thời gian qua, được sự vận động của già làng, người có uy tín, nhiều hộ đồng bào DTTS đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, Krông Pa là một trong những huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao của tỉnh với 50,43%. Đến cuối năm 2023, toàn huyện chỉ còn 2.649 hộ nghèo, chiếm 12,55%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,14%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 3,69%/năm. Bên cạnh đó, đội ngũ già làng, người có uy tín còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia ủng hộ và đóng góp xây dựng nông thôn mới như: vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, đào hố chứa rác thải, làm nhà vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở…

Ông Nay Jring-buôn Tiang (xã Uar)-vui vẻ nói: Năm 2011, được bà con trong buôn tín nhiệm bầu làm già làng, tôi luôn tâm niệm mình phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương và cùng với con cháu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để dân làng noi theo. Bên cạnh đó, bản thân tôi đã vận động bà con hiến trên 2.000 m2 đất và hàng trăm ngày công lao động để làm các công trình phúc lợi trong buôn.

Lãnh đạo huyện Krông Pa khen thưởng biểu dương các già làng, người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2023. Ảnh: Lê Nam

Lãnh đạo huyện Krông Pa khen thưởng biểu dương các già làng, người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2023. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Trịnh Thanh Khiết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa-cho biết: Già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện là nhân tố tích cực trong việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; là lực lượng nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của những già làng, người có uy tín trong cộng đồng người DTTS luôn tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở.

“Thời gian tới, đề nghị các già làng, người uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy ước, hương ước ở khu dân cư; vận động bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình ”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null